MỚI NHẤT :
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Công Phượng và Quang Hải quyết cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch

    08:28 Thứ năm 25/01/2018

    Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CCTV5 của Trung Quốc, cả Công Phượng và Quang Hải đều khẳng định mục tiêu cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành chức vô địch giải U23 châu Á 2018.

    Sau chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar ở bán kết giải U23 châu Á 2018, các tuyển thủ U23 Việt Nam đang là những cầu thủ được săn đón nhất của giới truyền thông trong khu vực. Trong buổi sáng qua, bộ đôi Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam đã nhận được lời đề nghị trả lời phỏng vấn từ kênh truyền hình CCTV5 của chủ nhà Trung Quốc.

    Công Phượng và Quang Hải quyết cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch - Bóng Đá

     Công Phượng thừa nhận chưa thể hiện được nhiều.

    Việc Công Phượng và Quang Hải nhận được sự chú ý của giới truyền thông khu vực không phải là điều ngẫu nhiên bởi trước giải đấu tiền đạo của HAGL là cái tên được đặt nhiều kỳ vọng nhất. Trong khi đó, tại giải đấu đang diễn ra, Quang Hải đã khẳng định là người hùng của U23 Việt Nam với 4 lần sút tung lưới đối phương. Trong đó có cú đúp trong trận hòa 2-2 trước U23 Qatar ở 120 phút thi đấu tại bán kết.

    Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CCTV5, Công Phượng và Quang Hải đều rất xúc động khi chứng kiến màn đổ ra đường ăn mừng của các CĐV Việt Nam ở quê nhà. Bộ đôi này cũng đưa ra những ý kiến đánh giá về vai trò quan trọng của HLV Park Hang Seo. Bộ đôi tuyển thủ của U23 Việt Nam cho biết: “Đó là một cảm giác khó tả và hạnh phúc tột cùng. Chúng tôi đã đi vào lịch sử khi giành vé vào chung kết. Về HLV Park Hang Seo, đó là một nhà cầm quân giỏi và phù hợp với bóng đá Việt Nam hiện tại”.

    Nói về bản thân, tiền đạo Nguyễn Công Phượng thừa nhận mình chưa có nhiều đóng góp cho thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, chân sút của HAGL khẳng định sẽ nỗ lực hơn ở trận chung kết với U23 Uzbekistan diễn ra vào ngày 27/1 tới. Mục tiêu được Phượng đặt ra là cùng các đồng đội giành chức vô địch: “Tôi cảm thấy chưa đóng góp gì nhiều cho U23 Việt Nam, vì thế tôi sẽ cố gắng để chơi trận chung kết thật tốt. Mục tiêu cao nhất chắc chắn là vô địch và chúng tôi sẽ chiến đấu để có được điều đó”.

    Trong khi đó, Quang Hải một lần nữa từ chối gọi mình là người hùng và cho biết mục tiêu quan trọng nhất là chiến thắng cho cả đội: “Điều quan trọng là chiến thắng của toàn đội và chúng tôi đã sẵn sàng cho trận chung kết”.

    Trước khi bước vào cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan ở chung kết, Công Phượng và Quang Hải cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam đã biết một phần sức mạnh của đối thủ khi hai đội gặp nhau ở bán kết giải M-150 Cup 2017 tổ chức tại Thái Lan. Ở giải đấu đó, U23 Việt Nam đã để thua đối thủ với tỷ số 1-2 và phải xuống thi đấu trận tranh hạng 3.

    Hoàng Nam | 15:11 24/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...