MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Công Phượng: Tôi đi bóng và có tốc độ tốt nhất hàng tiền đạo

    17:25 Thứ bảy 13/10/2018

    Trả lời phỏng vấn buổi tập chiều 13/10 của đội tuyển Việt Nam, Công Phượng cho rằng mình có tốc độ và khả năng đi bóng hàng đầu so với các đồng đội trên hàng công.

     Tiền đạo của CLB HAGL - người có tên trong đội hình tiêu biểu mùa giải 2018 do ban tổ chức bình chọn, khi được hỏi về khả năng tranh chấp vị trí tại đội tuyển Việt Nam đã khá tự tin vào những khả năng của mình.

    "Ở đội tuyển hiện tại, các tiền đạo khác đều rất mạnh với những 'vũ khí' riêng của mình. Cuộc tranh chấp vị trí đá chính đương nhiên là khó khăn. Tôi nghĩ rằng mình có khả năng đi bóng và tốc độ hàng đầu trên hàng công lúc này", Phượng chia sẻ.

    Chân sút sinh năm 1995 cũng chia sẻ rằng anh còn nhiều điểm yếu nếu so sánh với các đồng đội khác. Tuy nhiên, khi được đề nghị chỉ ra một vài điểm cụ thể thì tiền đạo này ngập ngừng. "Lúc này, tôi không biết chỉ ra điểm gì. Tôi có khá nhiều điểm yếu", anh nói.

     - Bóng Đá

     Công Phượng tự tin vào khả năng đi bóng và tốc độ của bản thân.

    Đây là lần thứ 3 tiền đạo gốc Nghệ An được triệu tập lên đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo. 2 giải đấu trước, anh tham gia với tư cách cầu thủ U23. Lần này, Công Phượng phải cạnh tranh vị trí với cả những đàn anh.

    Câu hỏi về việc cạnh tranh và thể hiện mình tiếp tục được đặt ra cho cựu đội trưởng U19 Việt Nam. "Do mới tập trung ít ngày, đội chủ yếu tập về kỹ thuật và thể lực mà chưa đi vào chiến thuật nên rất khó để nói tới việc cạnh tranh. HLV Park cũng chưa chia sẻ điều gì với toàn đội", Phượng trả lời.

    Tại V-League 2018, Công Phượng đã có 12 bàn thắng. Đây là giải đấu tốt nhất của anh kể từ lúc lên chơi chuyên nghiệp. Nhận xét về một năm thi đấu của mình, tiền đạo này nói: "Theo tôi, đây là mùa giải tốt nhất của mình. Nói là thành công thì chưa hẳn, nhưng khá hơn những năm trước thì đúng."

    "Tôi luôn cố gắng hoàn thành sự chỉ đạo của các thầy. Tôi cho rằng điều đó sẽ giúp mình phát triển hơn, chơi tốt hơn", anh tiếp tục.

    Như những cầu thủ khác trong đội, Phượng đặt mục tiêu được tham gia và thi đấu tại AFF Cup 2018 sắp tới. "Mình phải nỗ lực từng trận, từng buổi tập. Đối thủ nào cũng nguy hiểm và nếu chúng ta chủ quan thì rất dễ thất bại", anh nói.

     - Bóng Đá

     Công Phượng 2 lần từ chối trả lời với lý do "không biết nói gì". Ảnh: Thế Anh.

    Trước khi kết thúc phần trả lời, Công Phượng từ chối nói về các điểm yếu và mạnh của đội tuyển Việt Nam. "Tôi không biết nói gì vào lúc này", anh cho hay.

    Chiều 13/10, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tới 16/10, thầy trò HLV Park Hang-seo chuyển sang tập buổi sáng để dành thời gian buổi chiều chuẩn bị cho chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc.

    Đỗ Hải | 16:50 13/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...