MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Công Phượng, Quang Hải và sự khác biệt giữa bầu Đức, bầu Hiển

    11:04 Thứ hai 21/10/2019 | 19

    BongDa.com.vn Trong thời gian gần đây, những thông tin về việc các đội bóng nước ngoài muốn chiêu mộ Nguyễn Quang Hải trở nên rầm rộ. Tuy nhiên, CLB Hà Nội vẫn cho thấy được sự kiên định của mình.

    Nguyễn Quang Hải- cầu thủ được xem là xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại với những khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao. Từ chuyền bóng, đi bóng, những cú sút đẹp mắt hay cả khả năng sút phạt hàng rào, tất cả đều rất hoàn hảo. Có viên ngọc quý số 19 trong tay, HLV Park Hang-seo đã gặt hái rất nhiều thành công ở các cấp ĐTQG. Và HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội cũng có được điều tương tự.

    Công Phượng, Quang Hải và sự khác biệt giữa bầu Đức, bầu Hiển - Bóng Đá

     CLB Hà Nội giữ Quang Hải để tiếp tục nâng cao sức mạnh của đội bóng.

    Chính vì thế, sẽ không quá khó hiểu khi anh nhận được rất nhiều sự săn đón đến từ những CLB nước ngoài từ hơn 1 năm qua. Và gần đây, trang Siamsport (Thái Lan) cũng đưa tin: "Deportivo Alaves (Tây Ban Nha) đã trở lại để liên hệ chiêu mộ Quang Hải một lần nữa. Tuy nhiên, đội bóng này sẽ vấp phải sự cạnh tranh rất lớn từ một số câu lạc bộ tại J1-League. Theo thông tin từ Nhật Bản xác nhận các đội bóng J1-League đã theo dõi Quang Hải trong một thời gian dài và sẵn sàng thương lượng để chiêu mộ anh.

    Các CLB Thai League cũng không nên bỏ lỡ cơ hội có được cầu thủ hay nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Được biết BG Pathum United cũng đang liên hệ với Quang Hải, tuy nhiên CLB Hà Nội đã từ chối lời đề nghị này."

    Công Phượng, Quang Hải và sự khác biệt giữa bầu Đức, bầu Hiển - Bóng Đá

     CLB Hà Nội vẫn đang nỗ lực định danh giá trị của mình ở đấu trường châu Á. Ảnh: Minh Anh.

    Quả thật vậy, bầu Hiển cùng CLB Hà Nội chưa bao giờ muốn bán đi những trụ cột hàng đầu của mình vì mục tiêu của họ vẫn còn chưa đạt được. Theo quan điểm của ông bầu 56 tuổi, việc đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục là một trách nhiệm to lớn mà CLB Hà Nội - đội bóng mạnh nhất nước đang phải gánh vác trên vai. Kể từ sau VCK U23 châu Á 2018, bầu Hiển liên tục đầu tư mua ngoại binh, tăng tiền thưởng cho các trận đấu ở đấu trường châu lục. Ở mùa giải 2019 vừa qua, ông đã treo thưởng 4 tỷ đồng nếu đội bóng thủ đô ghi tên vào vòng bảng AFC Champions League.

    Tuy nhiên, giấc mơ của ông vẫn cứ dang dở, Văn Quyết và các đồng đội thất bại trước Shandong Luneng ở trận play-off và đành dự AFC Cup. Ở đấu trường này, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã vào đến trận Chung kết liên khu vực (tương đương trận Bán kết) nhưng lại dừng bước trước April 25 (CHDCND Triều Tiên).

    Công Phượng, Quang Hải và sự khác biệt giữa bầu Đức, bầu Hiển - Bóng Đá

     Công Phượng tiếp tục bị quên lãng trong thành phần Sint-Truiden.

    Còn với bầu Đức, giấc mơ đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm của ông lại đi theo một con đường khác, một con đường được vắn tắt bởi 1 cái tên - Nguyễn Công Phượng. Tiền đạo gốc Nghệ An lần lượt đến Nhật Bản, Hàn Quốc và giờ là Bỉ để đầu quân mang theo giấc mơ khẳng định tầm vóc và đẳng cấp của cầu thủ Việt ở nước ngoài. Và rồi đến thời điểm hiện tại, giấc mơ đó vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Trong khi CLB HAGL của ông vẫn cứ ngụp lặn ở cuộc đua trụ hạng V-League.

    Công Phượng vẫn cứ tập luyện ở Sint-Truiden và vẫn cứ không góp mặt trong danh sách đăng ký. Đó là một điều đáng báo động với vị chủ tịch gốc Bình Định. Và theo lý giải của nhà báo Phan Đăng, CP10 đang là "nốt nhạc cuối cùng trong giấc mơ đầu tiên". Quả thật vậy, Phượng đang phải phấn đấu, phải nỗ lực vì một giấc mơ vươn tầm của bầu Đức.

    Công Phượng, Quang Hải và sự khác biệt giữa bầu Đức, bầu Hiển - Bóng Đá

     Bầu Đức và bầu Hiển có triết lý làm bóng đá khác biệt nhau.

    Nhìn từ 2 hiện tượng, 2 cách làm bóng đá khác biệt nhau của 2 ông bầu đình đám nhất Việt Nam, có thể thấy rằng, họ đều mong muốn mang đến những lợi ích cho bóng đá nước nhà. Nếu bầu Hiển muốn xây dựng một lực lượng mạnh để chinh phạt đấu trường châu lục thì bầu Đức lại muốn xuất khẩu các cầu thủ, khẳng định giá trị con người Việt Nam ở nước ngoài. Rất mong trong tương lai, CLB Hà Nội sẽ hái được trái ngọt ở giải đấu tầm châu Á và Công Phượng có được thành công ở trời Âu. Đến lúc đó, bóng đá Việt Nam sẽ có thêm những điều đáng tự hào với các nền bóng đá trên toàn thế giới.

    Đăng Huy | 10:29 21/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...