MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Công Phượng lại nhận thẻ vàng, HLV Dương Minh Ninh nói gì?

    22:10 Thứ bảy 14/07/2018

    BongDa.com.vn Hai trận đấu liên tiếp phải nhận thẻ vàng vì hành động không đáng có, HLV Dương Minh Ninh đã lên tiếng giải thích lý do dẫn đến sự việc này.

    Trong trận đấu với XSKT Cần Thơ, HAGL đã tạo ra lợi thế từ rất sớm sau pha lập công của Nguyễn Văn Toàn ngay từ phút thứ 2. Sau đó, cũng chính tiền đạo mang áo số 9 đã kiến tạo cho Osmar nâng tỉ trong hiệp 2.

     - Bóng Đá

    Công Phượng lại không giữ được bình tĩnh giống như trận gặp Sanna Khánh Hòa BVN.

    Có hai bàn thắng dễ dàng, HAGL đã chơi chùng xuống và để XSKT Cần Thơ dồn ép mạnh mẽ với hàng loạt cơ hội ngon ăn được tạo ra.

    Nhưng rất may cho thầy trò HLV Dương Minh Ninh là đội khách chỉ một lần tận dụng thành công. Không những không bị gỡ hòa, HAGL còn có bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 ở phút bù giờ do công của Văn Anh.

    Tuy nhiên, điều đáng nói ở trận đấu này chính là tình huống Công Phượng suýt chút nữa định “ăn thua đủ” với đàn anh Quang Tình sau pha cài chân cầu thủ XSKT Cần Thơ, khiến tiền vệ người Nghệ An không giữ được sự bình tĩnh.

    Hai bên suýt ẩu đả nếu không có sự can ngăn kịp thời của trọng tài và các đồng đội. Sau tình huống này, Công Phượng và Quang Tình đã phải nhận thẻ vàng.

    Nói về tình huống này, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ: “Công Phượng qua 2 vòng đấu gần đây, ở trận gặp CLB Khánh Hòa cũng đơn giản thôi, nói thủ môn câu giờ thì trận đó Phượng chơi không tốt, dễ ức chế, từ đó không kiểm soát được.

    Ở trận chiều nay, Công Phượng là một trong những cầu thủ năng nổ, chạy nhiều nhất đội. Những pha va chạm dẫn tới thẻ vàng do lỗi ngăn cản đối phương tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì”.

     - Bóng Đá

    HLV Dương Minh Ninh cho rằng thẻ vàng của Công Phượng là bình thường.

    Trong khi đó, HLV Đinh Hồng Vinh tỏ ra tiếc nuối với trận thua này, bên cạnh đó ông cũng tỏ ra không hài lòng với các tình huống nằm sân của cầu thủ HAGL: “Mỗi đội bóng thi đấu với mục đích cuối cùng là đều muốn giành chiến thắng. Tôi không muốn bình luận về các pha nằm sân của HAGL.

    Ở trận đấu chiều nay, chúng tôi nuối tiếc khi thua, bởi cầu thủ của tôi đã dồn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ nên để thua bàn thứ hai trong hiệp 2”.

    Với chiến thắng này, HAGL đã vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, XSKT Cần Thơ đã tụt xuống vị trí thứ 12, nơi mà đội bóng Tây Đô phải tranh suất trụ hạng.

    Tịnh Đế | 21:30 14/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...