MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Công Phượng khẳng định đá hết mình nếu được Hữu Thắng xếp đá chính

    13:28 Thứ ba 06/12/2016 | 3

    Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa ĐT Việt Nam và Indonesia, tiền đạo Công Phượng bày tỏ hy vọng sẽ được HLV Hữu Thắng trao cơ hội ở trận đấu này.

    Là một trong những cầu thủ xuất ngoại của ĐT Việt Nam trong năm 2016 và là gương mặt được nhiều kỳ vọng tại AFF Cup, nhưng thời gian qua cơ hội ra sân của Công Phượng là không nhiều. Tại vòng bảng, tiền đạo xứ Nghệ chỉ được HLV Hữu Thắng trao cơ hội ra sân hơn 40 phút. Trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 với Indonesia, tiền đạo trẻ của HAGL cũng chỉ được tung vào sân ở những phút cuối cùng của trận đấu. Do đó, Công Phượng không thể cùng các đồng đội tạo được cuộc lội ngược dòng trước Indonesia.

    cong-phuong-1

    Công Phượng tham gia buổi họp báo trước trận đấu cùng HLV Hữu Thắng.

    Xuất hiện cùng HLV Hữu Thắng trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2016, điều này khiến nhiều fan hâm mộ đánh giá nhiều khả năng Công Phượng sẽ được HLV Hữu Thắng trao cơ hội ra sân trong trận đấu với Indonesia tối ngày 7/12. Phát biểu trong buổi họp báo, Công Phượng bày tỏ hy vọng: “Tôi cũng chưa biết mình có được đá chính không. Nhưng nếu được thì tôi rất vui và sẽ cống hiến với tất cả những gì mình đang có. Còn việc có ghi bàn được hay không, tôi chưa dám bàn tới. Nhưng tôi hay bất kỳ đồng đội nào cũng mong muốn ghi bàn cả. ĐT Việt Nam là một tập thể”.

    cong-phuong-2

    Công Phượng khao khát được trao cơ hội.

    Dù chưa được trao cơ hội nhiều tại AFF Cup 2016 nhưng giới chuyên môn và fan hâm mộ vẫn tin rằng Công Phượng có thể là “vũ khí bí mật” của HLV Hữu Thắng trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 trên sân Mỹ Đình tới đây. Trao đổi với báo chí, cựu danh thủ Hồng Sơn cũng khuyên người đồng đội cũ Hữu Thắng nên trao cơ hội nhiều hơn cho tiền đạo từ lò HAGL: “Trận lượt đi trên đất Indonesia, Công Phượng vào sân quá muộn và chỉ được thi đấu khoảng 5 phút. Khoảng thời gian quá ít ỏi đó không đủ để cậu ấy thể hiện mình. Trận lượt về tới, tôi hy vọng HLV Hữu Thắng cho Công Phượng ra sân từ đầu, hoặc có thể vào sân sớm hơn, Indonesia chắc chắn sẽ chơi phòng ngự phản công để bảo toàn kết quả 2-1. Vì thế chúng ta rất cần đến những nhân tố có khả năng gây bất ngờ và đột biến. Nếu tận dụng tốt các ưu thế và tránh tái lặp sai lầm, Việt Nam có thể giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 để vào chung kết”.

    Nam Anh | 12:40 06/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...