MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Công Phượng được phóng viên Hàn Quốc săn đón

    16:23 Thứ ba 26/02/2019

    Trong buổi Incheon United cùng các CLB K-League tiếp xúc với báo chí, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm từ phóng viên xứ sở kim chi.

    Khi các câu lạc bộ K-League tham dự "Media Day" được tổ chức ở khách sạn Grand Hilton Seoul, HLV trưởng Jorn Andersen cùng Nguyễn Công Phượng và một số cầu thủ Incheon United được cử đi đại diện để có cuộc tiếp xúc với truyền thông xứ sở kim chi về chủ đề K-League 2019.

    Trong đoạn video được CLB Incheon United đăng trên mạng xã hội, người hâm mộ dễ dàng nhận ra tiền đạo của tuyển Việt Nam được sự quan tâm rất lớn từ báo chí. Có 5-6 phóng viên đứng vây quanh Công Phượng để phỏng vấn anh - tân binh duy nhất của Incheon năm nay - được chiêu mộ theo hạn ngạch là cầu thủ đến từ châu Á.

    Công Phượng được phóng viên Hàn Quốc săn đón - Bóng Đá

     Công Phượng với chiều cao khiêm tốn chụp ảnh cùng các tân binh K-League. Ảnh: Yonhap News.

    Ngày 25/2, Công Phượng dự buổi học ngắn có tên gọi "Hello K-League" dành cho các tân binh tham dự giải đấu để tìm hiểu thêm về văn hóa và ngành công nghiệp bóng đá ở xứ sở kim chi trước khi chính thức bước vào mùa giải mới.

    K-League 2019 sẽ chính thức được khởi tranh từ đầu tháng 3. Theo ghi nhận của Yonhap News, buổi học này có sự tham dự của gần 60 cầu thủ đến từ 15 quốc gia trên thế giới thử sức tại môi trường bóng đá hàng đầu châu Á.

    Từ khi đặt chân đến Hàn Quốc, tân binh khoác áo số 23 trở thành "thỏi nam châm" thu hút sự quan tâm của báo chí và người hâm mộ ở Hàn Quốc và Việt Nam. Fanpage và Instagram của đội bóng này ghi nhận lượng theo dõi tăng đáng kể sau thời điểm Công Phượng chính thức khoác áo Incheon.

    Gần đây, đội bóng về thứ 9 tại K-League 2018 đăng loạt ảnh của các cầu thủ trong trang phục thi đấu chuẩn bị cho mùa giải mới. Những khoảnh khắc ghi lại cảnh hậu trường của Công Phượng được đăng tải đầu tiên, thu hút rất đông sự quan tâm của CĐV.

    Bên cạnh đó, trong khi chùm ảnh của các cầu thủ khác chỉ dừng ở mức vài trăm like, những hình ảnh của Công Phượng cười rạng rỡ trong áo đấu số 23 nhận được lượng tương tác với hơn 3.000 like. 

    Trong buổi các cầu thủ Incheon ra mắt người hâm mộ, chân sút gốc Nghệ An cũng nhận được những tràng pháo tay và sự đón tiếp nhiệt tình từ CĐV Hàn Quốc. Anh được giới thiệu là "siêu sao" đến từ đội tuyển Việt Nam và xuất hiện nổi bật trên nền nhạc vui nhộn của bài hát "Chúng ta không thuộc về nhau".

    Công Phượng được phóng viên Hàn Quốc săn đón - Bóng Đá

     Những hình ảnh chụp Công Phượng nhận được hàng nghìn like trên mạng xã hội. Ảnh: Incheon United.

    Khi K-League 2019 còn vài ngày nữa sẽ khởi tranh, Công Phượng kịp thời để lại dấu ấn trong 2 trận giao hữu trước mùa giải.

    Ngày 20/2, Incheon vui mừng thông báo bàn thắng đầu tiên của Công Phượng bằng dòng chia sẻ trên fanpage: "Xin chào, đây là CLB Incheon United. Chúng tôi có trận giao hữu với Busan Humetro trong ngày 20/2/2019 với kết quả hòa 2-2. Công Phượng và Choi Bum Kyung là người ghi bàn".

    Sau đó 4 ngày, CĐV Việt Nam phát hiện Công Phượng có pha kiến tạo cho đồng đội Heo Yong-jun ghi bàn vào lưới Sangji United trong trận giao hữu kết thúc bằng chiến thắng đậm đà 6-2 cho Incheon United.

    Nhật Minh | 15:05 26/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...