MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Công Phượng được Mito Hollyhock điền tên đá chính tại J-League 2

    15:26 Thứ ba 05/07/2016 | 7

    BongDa.com.vn Nếu không gặp vấn đề với chấn thương, tiền đạo Công Phượng sẽ được đăng ký trong đội hình xuất phát của Mito Hollyhock trong trận đấu với Kanazawa sắp tới.

    Kể từ khi sang Nhật thi đấu cho CLB Mito Hollyhock, tiền đạo Công Phượng chưa khẳng định được nhiều bởi thường xuyên gặp vấn đề với chấn thương. Đến nay, chân sút người Nghệ An mới được ban huấn luyện Mito Hollyhock sử dụng 3 lần từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, cơ hội ra sân của Công Phượng cũng không nhiều nên chưa để lại dấu ấn gì nổi bật.

    cp1

    Công Phượng trước cơ hội đá chính tại J.League. Ảnh: Internet. 

    Phát biểu với báo giới ngày 4/7 vừa qua, Công Phượng thừa nhận thể lực đang là một vấn đề với mình. Trong khi đó, đây là một trong những điều kiện hàng đầu để cầu thủ có được đăng ký thi đấu chính thức tại J.League 2 hay không. Nói về điểm yếu của mình, chân sút trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL cho biết: “Tôi vừa chấn thương xong do bị gãy xương nên thời gian hồi phục mất thời gian. Sau chấn thương như vậy thì mình khi ra tập cũng không dám va chạm mạnh. Thời gian đầu chính vì thế mà tôi không được thi đấu nhiều”.

    “Về thể lực thì với cường độ ở Việt Nam, qua Nhật Bản không đủ để thích nghi với giải đấu ở đó. Có thể, một thời gian nữa tôi có cơ hội để thi đấu. Chủ yếu là thể lực mình chưa đủ để đảm bảo cường độ để thi đấu”, Công Phượng nhấn mạnh.

    Tuy nhiên, Công Phượng cũng báo tin vui với các fan hâm mộ quê nhà khi nhiều khả năng anh sẽ được trao cơ hội ra sân đá chính trong trận đấu với Kanazawa thuộc vòng 26 J.League 2 diễn ra vào ngày 31/7 tới. Theo tiết lộ, bầu Đức cùng một nhóm CĐV Việt Nam sẽ tới sân cổ vũ Công Phượng thi đấu.

    Trong khi đó, Chủ tịch Mito Hollyhock tiết lộ, ở trận đấu này, quốc ca Việt Nam sẽ được trình bày cùng quốc ca Nhật Bản - điều chưa từng có tiền lệ ở J.League 2. Trước cơ hội được ra sân đá chính, Công Phượng cho biết anh sẽ cố gắng hết mình để cải thiện vấn đề thể lực để được ra sân nhiều hơn trong thời gian tới.

    Trước đó người đồng đội Xuân Trường của anh cũng được Incheon United đăng ký đá chính tại ngày hội văn hóa Việt – Hàn hôm 22/5 vừa qua. Đây cũng là trận duy nhất cầu thủ của lò HAGL được đá chính ở K-League đến thời điểm hiện tại.

    Đức Văn | 10:55 05/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...