‘Công nghệ VAR là bước ngoặt của trận chung kết World Cup 2018’
01:49 Thứ hai 16/07/2018
Tuyển thủ Quế Ngọc Hải nhận định tình huống trọng tài thổi phạt đền cho tuyển Pháp sau khi nhờ đến công nghệ VAR đã làm thay đổi cục diện trận chung kết World Cup 2018.

Moscow thơ mộng đêm 15/7 chứng kiến giọt nước mắt hạnh phúc đến từ các cầu thủ Pháp. Tròn 20 năm, “Les Bleus” có lần thứ hai đăng quang ngôi vô địch thế giới sau khi đánh bại tuyển Croatia với tỉ số 4-2 ở trận chung kết World Cup 2018.    

Chứng kiến màn trình diễn thăng hoa của thầy trò Didier Deschamps, tuyển thủ Quế Ngọc Hải không cảm thấy bất ngờ. Trung vệ SLNA cho rằng tuyển Pháp nắm quá nhiều lợi thế để giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng.

 - Bóng Đá

 Tròn 20 năm, “Les Bleus” có lần thứ hai đăng quang ngôi vô địch World Cup.

“Trước trận chung kết diễn ra, tôi đánh giá cao khả năng tuyển Pháp chỉ cần 90 phút để giành chiến thắng trước tuyển Croatia. Và điều đó đã xảy ra. Mọi thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều ủng hộ tuyển Pháp vô địch. Từ đội hình lực lượng đến yếu tố thể lực, tuyển Pháp nhỉnh hơn đối thủ quá nhiều,” Quế Ngọc Hải mở đầu cuộc trò chuyện.

Cầu thủ xứ Nghệ nhận định tình huống trọng tài Nestor Pitana thổi phạt đền cho tuyển Pháp sau khi nhờ đến công nghệ VAR ở phút 38 đã làm thay đổi cục diện trận chung kết World Cup 2018.

“Vua áo đen” người Argentina đã quay đi nhưng rồi quay lại màn hình theo dõi lần nữa trước khi đưa ra quyết định thổi 11 m cho tuyển Pháp. Trên chấm 11 m, Antoine Griezmann nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Danijel Subasic để nâng tỉ số lên 2-1 cho đội bóng áo xanh.

 - Bóng Đá

 Các cầu thủ Pháp yêu cầu trọng tài xem công nghệ VAR.

“Tôi cho rằng công nghệ VAR là bước ngoặt của trận chung kết World Cup 2018. Trước khi trọng tài thổi phạt đền cho tuyển Pháp, hai đội có thế trận khá cân bằng. Nhưng tình huống thổi phạt đền đã làm thay đổi rất nhiều đến kết quả trận chung kết. Lợi thế dẫn bàn giúp tuyển Pháp hưng phấn ở hiệp 2,” cầu thủ sinh năm 1993 nói tiếp.

Dù Quế Ngọc Hải đánh giá cao màn trình diễn đến từ Mbappe, đặc biệt là bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1 rất đẳng cấp, thế nhưng Luka Modric mới là cầu thủ để lại nhiều ấn tượng nhất đối với anh.    

“Mbappe là cầu thủ nguy hiểm, nhất là khi tuyển Pháp có thế trận dẫn bàn trước. Thừa nhận tuyển Croatia vào chung kết là kỳ tích, nhưng tôi tiếc cho Luka Modric. Tuyển Croatia thua bởi tuyển Pháp quá mạnh, nhưng Modric đã thể hiện được sự xuất sắc của mình trong tập thể không có nhiều ngôi sao,” tuyển thủ Việt Nam phát biểu.

 - Bóng Đá

 Quế Ngọc Hải gửi lời chúc mừng đến tuyển Pháp với chức vô địch World Cup 2018.

Quế Ngọc Hải gửi lời chúc mừng đến tuyển Pháp với chức vô địch World Cup 2018. Không gục ngã sau thất bại tại Euro 2016, “Les Bleus” mạnh mẽ đứng dậy để rồi gặt hái quả ngọt tại World Cup 2018.

“Từ chặng đường Euro 2016 đến World Cup 2018, tuyển Pháp chơi rất ấn tượng. Đáng ra, họ xứng đáng giành chức vô địch Euro 2016 trên sân nhà, nhưng Bồ Đào Nha lại may mắn hơn. Đến World Cup 2018, tuyển Pháp quá xứng đáng để giành chức vô địch sau những gì đã thể hiện,” Quế Ngọc Hải đánh giá.

Nguồn: Zing.vn
Bình An | 01:01 16/07/2018