MỚI NHẤT :
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • Cộng đồng mạng đưa ĐT Việt Nam “lên mây xanh” sau trận thắng Malaysia

    14:34 Thứ bảy 17/11/2018 | 1

    Trên mạng xã hội, đông đảo cổ động viên tin tưởng ĐT Việt Nam đủ sức giành ngôi vô địch AFF Cup 2018 sau khi chứng kiến thầy trò Park Hang-seo đánh bại Malaysia.

    trận đấu trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam không cầm bóng nhiều, có thời điểm phải chịu sức ép lớn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Park Hang-seo đã thể hiện bản lĩnh vững vàng và khả năng chớp thời cơ cực tốt. Hai bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức đã mang đến lợi thế rất lớn cho ĐT Việt Nam trong cuộc đua tranh vé vào bán kết.

     - Bóng Đá

     Cổ động viên đang rất tự hào về thành công của ĐT Việt Nam.

    Các cổ động viên Việt Nam dĩ nhiên rất tự hào về thành công của đội nhà. Trên mạng xã hội, cổ động viên Nguyễn Hữu Hà cho biết: “Mình đang ở nước ngoài, không kịp về Việt Nam để tìm mua vé vào sân Mỹ Đình. Nhưng xem trên ti vi thôi đã thấy rất xúc động và hạnh phúc. ĐT Việt Nam hiện tại chơi quá hay. Chúng ta chưa có vé vào bán kết, nhưng ngay từ bây giờ, có thể thấy rằng, Việt Nam xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch.”

    Cổ động viên Nguyễn Đình Hùng thì đặc biệt ấn tượng với cách điều binh, khiển tướng của HLV Park Hang-seo. “Hồi đầu năm, khi U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á, nhiều người cứ bảo thầy Park ăn may. Nhưng đến ASIAD rồi bây giờ là AFF Cup 2018, có ai còn nói chỉ là hên xui nữa không? Thầy Park quả là cao tay. Đá 3-4-3 đâu phải dễ, khi các cầu thủ Việt Nam ở cấp câu lạc bộ hầu như không chơi với chiến thuật này. Thế mà ra sân, cầu thủ nào cũng đá hay, như thế là niềm vui cực lớn. Tin rằng, ĐT Việt Nam sẽ giành được chức vô địch” - cổ động viên Đình Hùng chia sẻ.

    Với cổ động viên Nguyễn Hoài Anh, ĐT Việt Nam qua 2 trận đầu đã thể hiện được phẩm chất của một nhà vô địch thực thụ. Sự tự tin hoà quyện với năng lực, đẳng cấp đang tạo ra một ĐT Việt Nam không ngán bất cứ đối thủ nào. Malaysia vốn rất mạnh, nhưng gặp chúng ta là “tắt điện”. Giờ thì Việt Nam chẳng sợ thử thách nào, với một đội hình có sự pha trộn hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Hy vọng, giải lần này chúng ta sẽ có được cái kết đẹp nhất là ngôi quán quân” - cổ động viên Hoài Anh nhận định.

    Cổ động viên Nguyễn Văn Ninh thì cho rằng: “Công Phượng đang chơi rất hay. Nhưng ĐT Việt Nam không chỉ có Công Phượng, khi Quang Hải, Xuân Trường chơi cực tốt. Tuy vậy, mình ấn tượng thực sự với khả năng chuyên môn và khả năng giúp đỡ đồng đội của các đàn anh như Quế Ngọc Hải, Anh Đức. Thủ môn Văn Lâm cũng chơi rất ổn định. Các vị trí còn lại ít nhất cũng tròn vai, kể cả các cầu thủ dự bị. ĐT Việt Nam giờ chẳng phải sợ đối thủ nào mà ngược lại mới đúng.”

    Rất tự tin vào khả năng ĐT Việt Nam đăng quang, cổ động viên Vũ Văn Hoà bình luận: “Bấy lâu nay, Thái Lan cứ mặc định được coi là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch. Nhưng bây giờ, vị thế đó phải thuộc về đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang có một thế hệ vàng thực sự và sẽ vượt mọi chướng ngại vật để trở thành nhà vô địch AFF Cup 2018.”

    Long Nguyên | 13:10 17/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...