Công cùn thủ kém, Ba Lan trở thành đội hạt giống đầu tiên bị loại
03:05 Thứ hai 25/06/2018
BongDa.com.vn Các cầu thủ Ba Lan đã thể hiện một mặt bạc nhược trước Colombia và kết quả 0-3 thể hiện đúng những gì diễn ra trên sân.

Sau trận thua bất ngờ trước Nhật Bản, HLV Jose Pekerman đã có một số điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Trung vệ Yerry Mina và ngôi sao James Rodriguez được sử dụng ngay từ đầu. Điều này mang đến một luồng sinh khí mới khiến Colombia chơi thanh thoát hơn hẳn. 

Ba Lan - Bóng Đá

 Trung vệ Mina trừng phạt sai lầm hàng thủ Ba Lan ở phút 40. 

Ở phía bên kia chiến tuyến, Ba Lan cũng bị dồn vào thế đường cùng khi bị Senegal đánh bại ở lượt đầu. Tuy nhiên, không như Colombia, Đại bàng trắng sở hữu một dàn cựu binh và không có quá nhiều quân bài chiến thuật để thay đổi. 

Sự già nua của Ba Lan khiến họ gần như bị động trước lối chơi tốc độ của Colombia. Họ phải lùi gần như toàn bộ đội hình về phần sân nhà để chống đỡ trong suốt hiệp một. Sức ép khủng khiếp của đại diện Nam Mỹ được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở cuối hiệp một. Từ một pha dàn xếp đá phạt góc khá phức tạp, bóng được chuyền đến chân của James Rodriguez. Anh lật bóng vừa tầm để trung vệ Mina bật cao đánh đầu mở tỉ số trận đấu. 

Sau giờ nghỉ giải lao, đứng trước nguy cơ bị loại khỏi giải, Ba Lan vẫn không tài nào tìm ra được cách khắc chế đối thủ. Pha bóng đáng chú ý nhất của Ba Lan đến ở phút 58. Đó là một đường chuyền dài vượt tuyến từ giữa sân hướng đến vị trí của Robert Lewandowski. Anh khống chế bóng gọn gàng và ra chân rất đẹp mắt. Đáng tiếc, David Ospina đã phán đoán trước tình hình và lao ra kịp thời. 

Ba Lan - Bóng Đá

 Nếu Lewandowski dứt điểm thành công ở tình huống này, mọi chuyện đã khác. 

Càng về cuối trận, với nền tảng thể lực vượt trội, hàng công Colombia liên tục hành hạ những lão tướng như Lukasz Piszczek. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Phút 70, Falcao có một pha phá bẫy việt vị khôn ngoan và dứt điểm gọn gàng nâng tỉ số lên thành 2-0. 

Nôn nóng dâng cao tìm bàn gỡ và Ba Lan tiếp tục nhận thêm bàn thua sau đó chỉ 5 phút. Lần này, Juan Cuadrado là người trừng phạt đối thủ với một pha bứt tốc và sửa lòng đẳng cấp. 

Như vậy, với hai trận thua liên tiếp, Ba Lan đã là đội hạt giống đầu tiên bị loại tại World Cup. Trong khi đó, Colombia sẽ có trận "chung kết" của bảng H với đối thủ Senegal sau đây ít ngày. 

Chung cuộc: Ba Lan 0-3 Colombia

Ghi bàn: Mina 40', Falcao 70', Cuadrado 75' 

Colombia: (4-5-1): David Ospina; Davinson Sanchez, Santiago Arias, Johan Mojica, Yerry Mina; Juan Cuadrado, Abel Aguilar, Juan Quintero, Wilmar Barrios, James Rodriguez; Radamel Falcao

Ba Lan (3-4-3): Wojciech Szczesny; Michal Pazdan, Jan Bednarek, Lukasz Piszczek; Maciej Rybus, Bartosz Bereszynski, Grzegorz Krychowiak, Jacek Goralski; Piotr Zielinski, Robert Lewandowski, Dawid Kownacki

Khả năng săn bàn của Falcao thời đỉnh cao: 

Ngọa Long | 02:03 25/06/2018