MỚI NHẤT :
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Còn tự trọng, Wenger nên từ chức

    09:05 Thứ năm 14/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trận hòa nhạt nhẽo 0-0 trước West Ham trên sân khách không chỉ khiến các CĐV Arsenal thêm ngao ngán, mà còn xác nhận một điều: Arsene Wenger phải ra đi, bằng mọi giá.

    Arsenal dường như đang thất thế trong cuộc đua top 4, mục tiêu mà HLV Arsene Wenger không nghĩ tới từ đầu mùa. Với việc chỉ dồn quân thi đấu ở duy nhất một mặt trận Ngoại hạng Anh, HLV người Pháp muốn CLB của mình vô địch. Europa League với ông chỉ là đồ bỏ.

    Còn tự trọng, Wenger nên từ chức - Bóng Đá

    Arsene Wenger phải ra đi, bằng mọi giá.

    Nhưng bây giờ thì sao? Arsenal giờ còn khó cạnh tranh một suất trong top 4, chứ đừng nói đến chuyện vô địch. Giấc mơ ấy đã xa vời từ rất lâu, và chính thức khép lại sau trận đấu đêm nay. Trong bối cảnh cả Manchester United, Manchester City, Chelsea và Tottenham Hotspur cùng thắng, Arsenal tiếp tục hòa.

    Trận thứ 3 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh không thắng, Arsenal chính thức trở thành một đội bóng hạng lông ở nước Anh. Nếu HLV Wenger nghĩ Arsenal có thể trở thành Chelsea năm ngoái, một đội bóng đã vô địch nhờ chỉ phải thi đấu tập trung ở duy nhất Ngoại hạng Anh, ông đã lầm.

    Arsenal, cho tới thời điểm này, không gặp vấn đề nào về lực lượng, về thể lực cũng như mật độ thi đấu. Họ chỉ có duy nhất 2 chấn thương của Mustafi và Ramsey đêm qua, nhưng tất cả các con bài tốt nhất của Arsenal - ngang bằng về mặt thể lực với các đối thủ, đều đã chơi kém.

    Còn tự trọng, Wenger nên từ chức - Bóng Đá

    Arsenal giờ còn khó cạnh tranh một suất trong top 4

    Wenger, một lần nữa, lại phải nhắc lại, chậm chạp trong việc thay đổi các tình huống và thế trận trên sân, sử dụng con người và sắp xếp đội hình khó hiểu. Hết thời - đó là những gì có thể nói về HLV người Pháp.

    3 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Arsenal cầm tỷ lệ trung bình trên 70% bóng, sút trung bình trên 22 quả/trận, nhưng ghi được 2 bàn thắng và có 2 điểm. Arsenal có 6 cầu thủ thuận chân trái đêm qua ra sân, nhưng HLV Wenger quyết định dùng Ainsley Maitland-Niles, một cầu thủ trẻ và là biểu trưng cho Arsenal đêm qua: Trẻ, nhiệt huyết nhưng không đủ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

    Sau 17 trận của Ngoại hạng Anh, Arsenal hơn đội đứng chót bảng Swansea 18 điểm, nhưng kém Man City - đội đầu bảng 19 điểm.

    Còn tự trọng, Wenger nên từ chức - Bóng Đá

    Và vì thế, tốt nhất có lẽ Wenger nên ra đi...

    Và vì thế, tốt nhất có lẽ Wenger nên ra đi... Và nếu có tự trọng, hãy nộp đơn từ chức.

    Thống kê mới nhất sau trận hòa West Ham vừa qua cho thấy, Arsenal đang là đội có thành tích thi đấu trên sân khách tệ nhất Ngoại hạng Anh. Sau 9 trận sân khách mùa này, Arsenal thắng được 2, hòa 3 và thua 4. Theo thống kê, Arsenal đã để thua tới 32 bàn trên sân khách ở Ngoại hạng Anh trong năm 2017. Sốc hơn, chỉ có West Ham United, Stoke City & Watford FC là để lọt lưới nhiều hơn họ.

    Trừ trận thắng Everton ngay tại Goodison Park, trong 8 trận sân khách còn lại tính tới thời điểm này của mùa giải 2017/18, Arsenal chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn thắng. Họ đã thua Manchester City, Liverpool, Stoke City, Watford và hòa Southampton, West Ham, Chelsea. Trận thắng khác là trước Burnley (1-0), CLB đang đứng cao hơn họ trên BXH.

    CĐV Arsenal đòi sa thải Wenger:

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 08:54 14/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...