MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Con trai huyền thoại vĩ đại của Man Utd chuẩn bị gia nhập Man City

    07:53 Thứ ba 29/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn Một thông tin đáng chú ý, liên quan tới cựu tiền đạo Wayne Rooney được Football Planet tiết lộ trên mạng xã hội.

    Ngôi sao sinh năm 1985 là người nắm giữ kỷ lục ghi bàn của Manchester United và dĩ nhiên anh cũng là một trong những nhân vật vĩ đại nhất lịch sử đội bóng hàng đầu nước Anh. Tuy vậy, Wayne Rooney dường như không còn đặt niềm tin của mình vào đội bóng cũ...

    Rooney hiện đang thi đấu ở Mỹ cho DC United, nơi anh khoác áo số 9 thay vì số 10 huyền thoại của mình

    Mới đây, trang Football Planet đưa tin rằng, cựu số 10 Quỷ đỏ đã định hướng cho cậu con trai cả năm nay chuẩn bị bước sang tuổi thứ 10 - Kai Rooney - gia nhập học viện của Manchester City để phát triển tài năng bóng đá thay vì đến với Học viện bên phía Man Utd.

    Rooney's son Kai set to join Manchester City's academy!  - Bóng Đá

     Kai chuẩn bị gia nhập lò đào tạo của Man City thay vì Man Utd.

    Vào năm 2014, Brooklyn Beckham, con trai cả của cựu tiền vệ tài hoa David Beckham, đã được Arsenal ký hợp đồng đào tạo khi cậu mới chỉ 15 tuổi, bất chấp sự quan tâm từ Chelsea cũng như Man Utd, đội bóng mà cựu thủ quân tuyển Anh khởi nghiệp.

    Theo Daily Mail, Brooklyn đã thất bại trong việc kiếm hợp đồng dài hạn ở Arsenal do không đáp ứng được khả năng. Nhưng dẫu sao thì đây cũng là một minh chứng nữa cho thấy các huyền thoại của Man Utd không đặt niềm tin vào đội bóng cũ, kể từ thời điểm Sir Alex Ferguson giải nghệ.

    Pep Guardiola nói về cuộc đua với Liverpool:

    Trung Quân | 00:30 29/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...