MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Con số 10 ám ảnh Man Utd

    23:21 Chủ nhật 19/08/2018

    BongDa.com.vn Đội bóng của HLV Jose Mourinho đã có hiệp đấu thảm họa trước chủ nhà Brighton.

    Quỷ đỏ thành Manchester được đánh giá cao hơn trong chuyến hành quân đến Amex Stadium. Tuy nhiên, Paul Pogba và các đồng đội đã vấp phải lối đá khó chịu của đội chủ nhà Brighton. Đáng chú ý, Manchester United đã để thủng lưới đến 3 lần chỉ trong hiệp đấu đầu tiên.

    Những sai lầm nơi hàng phòng ngự đã khiến đội bóng của HLV Jose Mourinho phải trả giá. Lần lượt Glenn Murray, Shane Duffy và Pascal Grob đã chọc thủng lưới thủ thành David De Gea. Trong số 3 bàn thắng trên có một bàn trên chấm penalty.

    Theo các thống kê, đây đã là lần thứ 10 trong lịch sử Premier League M.U để thủng lưới đến 3 lần trong hiệp đấu đầu tiên. Lần gần nhất Manchester United phải hứng chịu điều này đã từ trận thua 0-3 trước Arsenal vào tháng 10/2015.

    Hàng thủ mơ ngủ, Man Utd lập thành tích tệ hại chưa từng có - Bóng Đá

     Các cầu thủ Brighton đã tận dụng tối đa sai lầm từ hàng thủ M.U.

    Thậm chí, thành tích trong trận đấu đó tệ hơn cả cuộc đối đầu với Brighton vừa qua. Chỉ sau 20 phút thi đấu, M.U đã để thua 3 bàn với cú đúp của Alexis Sanchez, bàn còn lại được ghi bởi Mesut Ozil. 

    Hàng phòng ngự thi đấu như mơ ngủ là minh chứng lí giải vì sao HLV Jose Mourinho lại khao khát một trung vệ trong phiên chợ Hè. Hai cái tên được kì vọng nhất ở hàng thủ M.U đó là Eric Bailly và Victor Lindelof đều đã mắc những sai lầm nghiêm trọng. 

    Trong khi đó, Anthony Martial đã gây thất vọng trong lần được trao cơ hội đá chính. HLV Jose Mourinho cũng bày tỏ sự không hài lòng trước màn trình diễn kém cõi của cậu học trò. 

    Kha Võ | 23:05 19/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...