MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • "Cơn lốc Scotland" và lý do then chốt khiến Arsenal phải cân nhắc

    13:02 Thứ hai 05/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Pháo thủ bắc London đang rất cần một sự bổ sung cho tuyến ba, thế nhưng cái tên Tierney liệu có phải sự lựa chọn đúng?

    Kieran Tierney, đây rõ ràng là cái tên mà các cổ động viên Arsenal rất chờ đợi sẽ cập bến Emirates sau khi chứng kiến thượng tầng CLB đem về bom tấn Nicolas Pepe.

    Rõ ràng, có nhiều lý do để người ta mong đợi Tierney. Thứ nhất, hàng thủ của Arsenal phải nói là rất tệ. Mùa trước, họ để thủng lưới 51 bàn. Vì thế, một sự bổ sung - dù cho không phải là ở vị trí trung vệ - cũng vẫn là cần thiết.

    Thứ hai, việc ban lãnh đạo Arsenal kiên quyết theo đuổi Tierney như vậy đã phần nào nói lên tiềm năng của cầu thủ này. Andrew Robertson hiện đang được xem là một trong những hậu vệ trái hàng đầu Premier League, vì thế việc người ta gọi Kieran Tierney là "Robertson 2.0" đã là đủ để nói lên những gì mà cầu thủ này có thể làm được.

    'It's finished' - Celtic boss Lennon insists Tierney move to Arsenal is off - Bóng Đá

    Arsenal nên cân nhắc kỹ lưỡng việc chiêu mộ Tierney.

    Thế nhưng câu chuyện giá cả vẫn đang là rào cản ngăn cầu thủ sinh năm 1997 cập bến Emirates. Và câu hỏi đặt ra là, Tierney có đáng để Arsenal chi đậm hay không khi mà lời đề nghị trị giá 25 triệu bảng của Arsenal bị chính HLV Neil Lennon của Celtic gạt phắt?

    Trước hết cần khẳng định Arsenal cần thêm hậu vệ trái, nhưng lúc này thì trung vệ mới là ưu tiên số một của họ trong bối cảnh mà Koscielny nổi loạn, Mustafi chưa bao giờ cho thấy sự chắc chắn cần thiết, Sokratis năm nay cũng đã 31 tuổi.

    Hè này, đội chủ sân Emirates đã thực sự "chơi lớn" để khiến thiên hạ phải "trầm trồ", thế nhưng điều đó không nói lên rằng họ là một CLB mạnh mẽ về tiềm lực tài chính. Và khi mà họ vừa mượn thành công Dani Ceballos, mua thành công William Saliba, Gabriel Martinelli cùng Nicolas Pepe, nguồn lực còn lại của đại diện bắc London sẽ không còn quá nhiều. Vì lẽ đó, họ nên tập trung vào 1 bản hợp đồng cần thiết nhất với mình.

    Stan Kroenke - Bóng Đá

    HLV Emery có lý do để phải lo lắng về hồ sơ chấn thương của "cơn lốc Scotland".

    Tiếp đến, đó là hồ sơ chấn thương của Tierney. Từ 2017 tới nay, anh đã phải chịu 3 chấn thương khá nặng, gồm chấn thương đĩa đệm, chấn thương hông và chấn thương mắt cá. Từ tháng 11 năm ngoái, Tierney hầu như không ra sân vì chấn thương hông. Tới tháng 5 vừa rồi, anh buộc phải lên bàn mổ để giải quyết dứt điểm chấn thương này.

    Rõ ràng, những thông tin này sẽ là một điểm trừ lớn cho thương vụ Tierney. Còn Arsenal, họ chẳng xa lạ gì về với việc có những bệnh binh tài năng trong đội hình, khi mà gần nhất Rob Holding đã phải ngồi ngoài gần cả mùa giải năm ngoái.

    Nhìn lại siêu phẩm của Tierney vào lưới Aberdeen:

    Anh Tú | 17:05 03/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...