MỚI NHẤT :
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Bellingham hay De Bruyne - Ai mới là tiền vệ công xuất sắc nhất?
  • Đã đến lúc Liverpool bán Mohamed Salah
  • U23 Việt Nam đã có 'cặp sen đầm' lý tưởng?
  • 3 cái tên Xavi tin sẽ giúp nâng tầm Barca
  • Có thể bạn chưa biết: 5 điều thú vị về tân HLV Bayern Niko Kovac

    20:53 Thứ ba 17/04/2018

    BongDa.com.vn Ít người biết rằng, ở cái tuổi 46, Niko Kovac đã tham dự World Cup với tư cách cầu thủ lẫn HLV.

    1. Sinh tại nước Đức

    "Chúng tôi muốn một HLV người Đức", đó là điều BLĐ Bayern thường nhắc đến khi được đề cập về người thay thế Jupp Heynckes. Vậy làm cách nào một HLV người Croatia như Niko Kovac lại được bổ nhiệm. Câu trả lời ông có quan hệ mật thiết với nước Đức nếu không muốn nói là người Đức.

    Có thể bạn chưa biết: 5 điều thú vị về tân HLV Bayern Niko Kovac - Bóng Đá

     Niko Kovac sinh tại Berlin.

    Niko Kovac sinh ra và lớn lên tại Berlin trong gia đình nhập cư đến từ Croatia. Nếu muốn, Kovac đã có thể khoác lên mình màu áo tuyển Đức, nhưng cuối cùng ông đã chọn Croatia. Dù vậy, 'bù đắp' cho quê hương thứ hai, Kovac đã thi đấu 16 năm tại Bundesliga, ông từng khoác áo Bayern 2 mùa giải (2001-2003).

    2. Thần tượng Rummenigge

    Sinh ra tại Berlin nhưng Niko Kovac là 'fan ruột' Bayern và thần tượng của ông là Karl-Heinz Rummenigge, người đang giữ chức CEO tại Bayern Munich. Sau bao nỗ lực, đến năm 29 tuổi, Kovac mới được khoác áo Bayern và có 2 mùa giải tại đây.

    Và giờ, ông chuẩn bị trở lại đội bóng mình hâm mộ và làm việc cùng thần tượng Rummeningge. Trong lịch sử Bayern, Kovac mới là người thứ 3 từng đảm nhiệm vai trò cầu thủ cũng như HLV Hùm xám.

    3. Tín đồ của những ngôi sao chạy cánh

    Vào Tháng 8 năm 2017, trả lời phỏng vấn trên Frankfurter Rundschau, Kovac cho biết: "Tôi là một 'fan' lớn của những cầu thủ chạy cánh. Lấy ví dụ, khi tôi xem Arjen Robben và Franck Ribery thi đấu, trái tim tôi như đập nhanh hơn.". Đó có lẽ là một trong những yếu tố Bayern quyết tâm gia hạn hợp đồng với bộ đôi Robbery.

    4. Nuối tiếc World Cup

    Có thể bạn chưa biết: 5 điều thú vị về tân HLV Bayern Niko Kovac - Bóng Đá

     Kovac đối đầu Kaka tại World Cup 2006.

    Niko Kovac bắt đầu khoác áo đội tuyển Croatia kể từ vòng loại World Cup 1998. Kết quả, Croatia đã thành công góp mặt vào vòng chung kết tại nước Pháp và Kovac có 3 lần ra sân ở vòng loại. Tiếc rằng chấn thương buộc ông phải làm khán giả mùa Hè năm đó.  Đáng nói hơn, trên đất Pháp, Croatia đã xuất sắc giành vị trí thứ 3 chung cuộc, Kovac bỏ lỡ cơ hội nhận 'huy chương' World Cup. Bỏ qua nuối tiếc trên, Kovac đã cùng Croatia tham dự 2 kỳ World Cup 2002 và 2006. Mùa Hè nước Đức, anh tham dự với tư cách là thủ quân Croatia.

    5. Giải cứu Croatia

    Sau khi giải nghệ trong màu áo Red Bull Salzburg, Kovac được bộ nhiệm vào vai trò HLV đội dự bị. Hai năm sau ông được bổ nhiệm làm trợ lý HLV đội một. Tuy nhiên, sau khi HLV Ricardo Moniz ra đi, Kovac cũng chia tay Salzburg và nhận lời về làm việc tại đội trẻ Croatia. Sau 5 chiến thắng trong 5 trận đầu tiên, ông được giao nhiệm vụ quan trọng, giúp Croatia vượt qua Iceland trong trận play-off World Cup 2014. Và Kovac đã thành công. Định mệnh đã sắp đặt giải đấu đầu tiên của Kovac dưới cương vị HLV trưởng là giải đấu số một thế giới, World Cup.

    Thành Đạt - BongDa.com.vn - TTVN | 20:35 17/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...