MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • Có quá nhiều tiếng nói trong phòng thay đồ Man Utd!

    22:15 Chủ nhật 30/09/2018

    BongDa.com.vn Manchester United không phải là một tập thể và không cùng nhìn về một hướng, theo quan điểm của Robert Huth - người từng 3 lần vô địch Premier League.

    Man United hiện tại đang trải qua cơn khủng hoảng nghiêm trọng. Theo đó, mối quan hệ giữa Jose Mourinho và các học trò đang xấu dần đi, nhất là việc ông và Paul Pogba gần như đối đầu không chút nhân nhượng thời gian gần đây.

    Vấn đề ở Man Utd? Quá nhiều tiếng nói trong phòng thay đồ! - Bóng Đá

     Mourinho không thể kiểm soát được phòng thay đồ.

    Chưa hết, màn trình diễn trên sân cỏ của Quỷ đỏ cũng khá tồi tệ. Họ vừa có màn khởi đầu mùa giải kém cỏi nhất ở Premier League trong vòng 29 năm qua sau thất bại tủi hổ 1-3 trước West Ham ở vòng 7. Theo Robert Huth, hiện không nhiều cầu thủ nghe lời Jose Mourinho.

    Chia sẻ quan điểm của mình trên kênh Sky Sports, Robert Huth nhận định: "Những gì giúp Jose Mourinho làm nên tên tuổi ở Chelsea hay những CLB trước đây là ông có được sự ủng hộ tuyệt đối của các cầu thủ.

    Vào thời điểm này, có quá nhiều tiếng nói trong phòng thay đồ của Man United. Chẳng hạn như 'chúng ta phải làm thế này, chúng ta phải làm thế kia hoặc tôi muốn thi đấu ở vị trí này'. Có vẻ như không ai nghe ai cả.

    Hãy nhìn vào trận thua West Ham, Man United không còn là một tập thể. Tất cả không cùng nhìn về một hướng và thất bại là điều không thể tránh khỏi. Tình hình ở Man United thực sự khá tệ. Không có sự kết dính giữa các cầu thủ và HLV."

    Robert Huth cũng tin rằng, Jose Mourinho đã đánh mất thái độ nghênh ngang, vẻ vênh váo vốn đã từng giúp ông gặt hái nhiều thành công ở Porto, Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid, đặc biệt là 2 chức vô địch UEFA Champions League.

    Vấn đề ở Man Utd? Quá nhiều tiếng nói trong phòng thay đồ! - Bóng Đá

     Huth khá hiểu rõ Mourinho khi đã từng làm việc với ông.

    Huth cho hay: "Ông ấy đã đánh mất sự kiêu ngạo của mình và không còn sự liên lạc gắn kết với các học trò. Hãy nhìn khoảng thời gian ở Inter, Real Madrid và Chelsea, Mourinho đều nhận được sự tôn thờ rất lớn từ các cầu thủ mà ông dẫn dắt.

    Tất cả những ai đã từng làm việc cùng với Jose Mourinho đều sẵn sàng làm tất cả, nguyện chết vì ông ấy. Nhưng ở Man United lúc này đây, không một ai cả. Điều đó lý giải vì sao, Mourinho đang gặp nhiều khó khăn tại sân Old Trafford."

    Sau thất bại trước West Ham, nhiều nguồn tin rộ lên rằng, Man United đã sẵn sàng sa thải Jose Mourinho vào tuần tới. Họ đã chọn được người thay thế không ai khác đó chính là Zinedine Zidane.

    Video tài năng của Paul Pogba:

    Tiểu Lam | 21:58 30/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...