MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • Có quá khi nói Smith-Rowe là tổng hòa của De Bruyne và Bergkamp?

    17:48 Thứ sáu 30/11/2018

    BongDa.com.vn NHM Arsenal hẳn không khỏi phấn khởi khi Unai Emery vừa trình làng tới 6 cầu thủ trẻ trong trận đấu với Vorskla Poltava đêm qua. Trong số đó, có người được ca ngợi có cả tố chất của Kevin De Bruyen lẫn Bergkamp.

    Arsenal hoàn toàn thỏa mái khi hành quân đến đất Ukraine vào rạng sáng nay. Họ đã bỏ túi 10 điểm sau 4 lượt trận và chắc chắn đi tiếp ở Europa League. Trận đấu với Vorskla Poltava chỉ đơn thuần để củng cố ngôi nhất bảng của Pháo thủ. Không ngạc nhiên khi Unai Emery trình làng đến 6 sao mai. Đó là những cái tên: Emile Smith-Rowe, Joe Willock, Eddie Nketiah, Zech Medley, Bakayo Saka và Charilie Gilmour.

    Có quá khi nói Smith-Rowe là tổng hòa của De Bruyne và Bergkamp? - Bóng Đá

     Emery đã tin dùng khá nhiều cầu thủ trẻ trong đêm qua. 

    Dĩ nhiên, người gây ấn tượng tốt nhất với NHM Pháo thủ đêm qua là tiền vệ 18 tuổi Smith-Rowe. Ngay phút 11, anh đã có một pha chiếm vị trí thông minh để tận dụng triệt để sai lầm của hậu vệ Vorskla và đệm bóng cận thành, mở tỉ số cho trận đấu. Đến giữa hiệp hai, từ đường chọc khe thông minh của Smith-Rowe, Aaron Ramsey đã có pha đảo người lắt léo để khiến đối thủ phải phạm lỗi trong vòng cấm. Chính Ramsey là người thực hiện thành công quả 11 mét để nâng tỉ số lên thành 2-0 cho Arsenal. 

    Emery không tiếc lời khen ngợi Smith-Rowe sau khi trận đấu kết thúc. Ông nói: "Emile đang cho thấy sự tự tin và lãnh nhận trách nhiệm. Tôi nghĩ thể hiện 90 phút hôm nay của cậu ấy là rất tốt. Emile là hình mẫu tốt cho các cầu thủ trẻ khác. Ban huấn luyện cho rằng họ có thể đóng góp cho đội bóng."

    "Các cầu thủ trẻ cần tự tin để thi đấu như hôm nay, thay vì chỉ góp mặt trong các buổi tập. Chúng tôi muốn họ ở lại, nỗ lực, thể hiện mình có thể cải thiện và gắn bó với CLB," Emery bổ sung.

    Có quá khi nói Smith-Rowe là tổng hòa của De Bruyne và Bergkamp? - Bóng Đá

     Smith-Rowe ở tuổi 18 đã có những thành công vượt bậc 

    CĐV liệu có lí khi bảo Smith-Rowe là sự tổng hòa giữa De Bruyne và Bergkamp? Đêm qua, tiền vệ người Anh có tổng cộng 68 pha chạm bóng (cao thứ ba toàn đội). Thực hiện 2 cú sút, cả đều 2 đi trúng đích và mang lại 1 bàn thắng cho Pháo thủ. Tỉ lệ chuyền bóng thành công của Smith-Rowe cũng xấp xỉ 80%. 

    Dĩ nhiên, nếu bảo những thông số này vượt trội so với cầu thủ đã thành danh như De Bruyne hay huyền thoại Bergkamp là nói quá. Nhưng nên nhớ, Smith-Rowe chỉ sinh năm 2000. Tức vẫn còn một chặng đường dài để phấn đấu trước mặt. Trở ngược về quá khứ, Bergkamp hay De Bruyne cũng không thể nào liên tiếp ghi bàn ở cúp châu Âu như Smith-Rowe ở tuổi 18.

    Chỉ cần chăm chỉ luyện tập, những pha đi bóng lắt léo của Smith-Rowe sẽ còn được cải thiện nhiều và cái ngày anh vượt lên trên những bậc tiền bối không còn là câu chuyện tưởng tượng. 

    Những pha bóng hay của Smith-Rowe: 

    Chia sẻ

    Loading...