Đội tuyển áo “Thiên Thanh” đã có trận thắng cách biệt 3-1 trước Israel trong loạt trận khai màn cho chiến dịch vòng loại World Cup 2018. Đã có những thời điểm người ta nghi hoặc về khả năng của chiến lược gia Giampiero Ventura, song các học trò của ông thi đấu khá chững chạc, tuân thủ đúng chiến thuật và quan trọng là đã giành trọn ba điểm đầu tay.
Phải gặp một đối thủ dưới cơ là Israel, đội tuyển Italia nhập cuộc khá tự tin và ngay trong 35 phút đầu trận, họ đã chiếm lợi thế lớn khi vượt lên dẫn trước 2-0. Hai người ghi bàn cho đoàn quân của ông Ventura không ai xa lạ mà chính là Graziano Pelle và Antonio Candreva. Người còn lại ấn định tỉ số 3-1 cho trận đấu là cầu thủ hiện đang trong biên chế của Lazio – Ciro Immobile.
Sau EURO, di sản của Conte đang được nhà cầm quân 68 tuổi tiếp quản khá tốt. Dễ thấy là tuyển Italia bây giờ đang trong quá trình trẻ hóa. Họ vẫn giữ lại những cầu thủ kinh nghiệm như Buffon, Bonnuci, Chiellini hay De Rossi. Tuy nhiên, hàng loạt các nhân tố trẻ, lạ lẫm đang được tạo điều kiện hơn bao giờ hết để cống hiến cho tuyển quốc gia.
Sau trận đấu, nhiều chuyên gia nhận định giành phần thắng trước một đội bóng thường thường bậc trung như Israel chẳng có gì đáng tự hào. Song, nếu không có 3 điểm làm vốn, đất nước của tháp nghiêng Pisa rất dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng niềm tin. Xây dựng lại một đế chế không phải là điều dễ dàng và họ luôn cần niềm tin từ người hâm mộ làm động lực.
Mặt khác, việc sở hữu một đội bóng hết sức bình dân là thuận lợi lớn nhất của ông Ventura tính đến thời điểm này. Những con người đã lập công cho họ vừa qua như Pelle, Candreva hay Immobile đều không phải là ngôi sao của châu Âu. Thậm chí, tiền đạo chủ lực Pelle hiện tại đang chơi bóng ở Trung Quốc. Đấy là chưa kể hàng loạt những cầu thủ trẻ đang được đôn lên để “thử lửa”. Điển hình nhất là trường hợp của thủ thành Donnarumma khi chỉ mới 17 tuổi đã vinh dự được bắt một trận đấu cho tuyển quốc gia. Ngoài ra các chân sút trẻ như Belloti, Berardi đang ngày một tiến bộ dưới sự dìu dắt của các đàn anh. Họ chính là nguồn năng lực dồi dào, một làn gió mới thổi vào đội tuyển áo “Thiên thanh” đã quá già cỗi.
Hơn nữa, việc không được đặt quá nhiều kì vọng cũng sẽ khiến đoàn binh của ông Ventura bớt đi gánh nặng tâm lí. Mà ai cũng biết, cứ mỗi khi người ta gạch tên Italia ra khỏi danh sách ứng cử viên vô địch thì họ lại làm nên chuyện. World Cup 2006 hay EURO 2016 là một minh chứng không thể tuyệt vời hơn. Tuy nhiên, để lặp lại chu kì 12 năm vô địch một giải đấu lớn không phải chuyện đơn giản. Họ phải nỗ lực cải thiện mình rất nhiều. Mà thiết nghĩ việc đầu tiên chiến lược gia 68 tuổi cần làm ngay chính là định hình lối chơi cho các cầu thủ trẻ.