MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Có một Jose Mourinho rất lạ

    13:49 Chủ nhật 01/12/2019 | 5

    BongDa.com.vn Nhắc đến Jose Mourinho là người ta hình dung đến một HLV tự cao, thực dụng và có thể đã lỗi thời. Nhưng không, Mourinho tại Tottenham là một Mourinho rất khác.

    Là một CĐV bóng đá, dù trung lập hay không thì có lẽ bất kỳ ai cũng hứng thú khi xem một đội bóng ghi 10 bàn qua 3 trận đấu. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Cho nên dù đội bóng ấy có bị đối phương ghi lại 6 bàn thì người ta vẫn nhìn họ bằng sự thiện cảm cao nhất bởi đấy là đại biểu cho bóng đá đẹp.

    Nhưng với Jose Mourinho - HLV của đội bóng ấy - chắc không lấy gì vui vẻ. Người đặc biệt từng nói rằng ông thích thắng 1 - 0 hơn là 4 - 3. Với những trận thắng 1 - 0, đội bóng ông sẽ hủy diệt cả giải đấu. Cũng nhờ triết lý ấy mà cách đây gần 15 năm, Chelsea của Jose Mourinho chỉ với 15 bàn thua sau 38 vòng tại Premier League đã khiến nước Anh (và thế giới) kinh ngạc cùng sự nể phục cao. Nhưng bây giờ, đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt, dù ghi 10 bàn sau 3 trận nhưng cũng bị trả lại 6 bàn. Điều rất hiếm khi xảy ra dù cho đó là Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid hay Man United.

     - Bóng Đá

    Tottenham ghi 10 bàn sau 3 trận do Mourinho dẫn dắt. 

    Nhưng có một sự thật là Jose Mourinho đang tạo ra bầu không khí phấn khởi tại Tottenham, cho các cầu thủ, cả CĐV và những người từng yêu mến ông. 3 trận đầu tiên, thắng cả 3 và như đã nói Tottenham ghi tới 10 bàn. Chủ tịch Daniel Levy và những ai thuộc về Tottenham còn mong gì hơn khi chỉ qua 3 trận đấu, Người đặc biệt đã giúp đội bóng này chính thức đoạt vé vào vòng knock-out Champions League và leo một mạch từ vị trí thứ 14 lên hạng 5 Ngoại hạng Anh. Tuy đó chỉ là vị trí tạm thời vì vòng 14 chưa đấu xong hết nhưng bấy nhiêu thôi cũng giúp Mourinho ghi điểm cực lớn trong lòng người hâm mộ.

    Trở lại 3 trận đấu vừa qua của Tottenham thời Jose Mourinho. Trận đầu gặp West Ham, họ ghi 3 bàn rồi để đối phương gỡ lại 2 bàn. Sang trận thứ 2 tại Champions League, sau khi bị dẫn 2 - 0, Tottenham đã ghi liền một mạch 4 bàn. Mới nhất, họ cũng để đối thủ gỡ lại 2 bàn dù dẫn trước 3 - 0. Chung quy Tottenham vẫn thắng nhưng đều là những chiến thắng kịch tính.

     - Bóng Đá

     Bầu không khí tại Tottenham đang ngập tiếng cười.

    Hãy so sánh Tottenham của thời Mauricio Pochettino. Với 12 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Tottenham lúc ấy ghi 18 bàn (hiệu suất 1.5 bàn/trận) và thủng lưới 17 bàn (1.4 bàn/trận). Qua hai trận với Mourinho, họ ghi 6 bàn và thủng lưới 4 lần. Rõ ràng phong độ tệ hại của hàng thủ vẫn chưa được cải thiện nhưng tính hiệu quả mà hàng công mang lại chính là khác biệt lớn. Và như đã nói, Mourinho đã giúp Tottenham có thứ hạng tốt hơn nhiều. Quan trọng là những con người tại đây như đang được tiếp thêm nguồn sinh khí mới. Họ chơi bóng đầy quyết tâm và sự khát khao như tuổi đôi mươi vậy. Tất cả cùng đồng lòng và hướng về một mục tiêu. Một bầu không khí rất mới mẻ, nó khác hẳn với thời của Pochettino.

    Trước khi Jose Mourinho đến đây, người ta lo lắng rằng ông sẽ đem chiếc xe bus hai tầng nổi tiếng của mình để phá nát hình ảnh chơi đẹp, máu lửa của Tottenham xây dựng được trong mấy năm qua. Nhưng chỉ qua hai trận, ông thầy người Bồ Đào Nha đã khiến tất cả phải việt vị. Đúng là Tottenham bây giờ tấn công không máu lửa như thời Pochettino nhưng sự hiệu quả thì hơn rất nhiều. Đó là do phong cách mọi người khác nhau.

    Có ý kiến cho rằng sở dĩ Mourinho cho Tottenham chơi tấn công vì chẳng qua ông hiểu đội bóng này phòng ngự kém mà thôi. Điều này cũng không sai nhưng chẳng đúng hoàn toàn. Hãy nhìn vào cách Jose Mourinho bố trí đội hình. Những Harry Kane, Son Heung Min, Deli Alli, Lucas Moura - những người có thiên hướng tấn công - có mặt thường trực trong đội hình xuất phát chứ không phải những ngôi sao giỏi về phòng ngự. Đúng là có thể Mourinho không thể dựa vào khả năng phòng ngự của Tottenham nhưng quan trọng hơn cả ông đã biết đâu là điểm mạnh của đội bóng và phát huy nó ở mức cao nhất.

    Cho nên ai đó cứ mặc định đội bóng của Jose Mourinho chỉ biết phòng ngự thì quá sai lầm và định kiến. Trong quá khứ cũng đừng quên rằng Real Madrid của ông mùa 2011/12 từng ghi 121 bàn sau 38 vòng đó thôi. Và nhìn những gì mà Tottenham đang thể hiện thì người ta càng khâm phục con người này bởi khả năng thích nghi rất tốt ở mọi hoàn cảnh.

     - Bóng Đá

      Có một Mourinho khá lạ tại Tottenham.

    Jose Mourinho từng tự cho rằng mình là Người đặc biệt. Dần dà không cần ông tự nói mà cả thế giới phải công nhận điều đó. Và từ năm nay qua năm khác, dù là tại Chelsea, Man United hay Tottenham thì bằng cách này hay cách khác, ông luôn tạo nên những điều hết sức đặc biệt.

    Cát Tường | 13:50 01/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...