Cúp Hoàng đế Nhật, Emperor’s Cup, là giải đấu có truyền thống lâu đời nhất Nhật Bản cũng như cả ở khu vực châu Á với lịch sử ra đời và phát triển lên tới gần 100 năm. Cũng giống như Cúp FA của Anh, giải đấu này quy tụ tất cả các đội bóng từ hạng 88 đội bóng nghiệp dư, bán chuyên nghiệp cho đến chuyên nghiệp của bóng đá Nhật Bản.
Do ở những vòng đấu đầu tiên, đối thủ của Mito Hollyhock lẫn Yokohama đều khá nhẹ ký nên chắc chắn BHL của hai đội bóng này sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị không có nhiều dịp được chơi bóng tại J-League 2. Một phần cũng bởi giải J-League 2 đang ở thời điểm quan trọng và cũng là mặt trận quan trọng hơn nên hai đội bóng này sẽ khó có thể sử dụng đội hình mạnh nhất.
Như vậy, những cầu thủ thuộc biên chế dự bị như Công Phượng hay Tuấn Anh đều được cam kết sẽ có cơ hội ra sân, thậm chí là đá chính ở giải đấu này. Đây sẽ là cơ hội tốt để bộ đôi cầu thủ trẻ của Việt Nam thể hiện bản thân, ghi điểm và tiến tới là tìm kiếm suất ở đội 1 dự J-league 2. Hy vọng sau một quãng thời gian dài rèn giũa và được tập luyện ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp và hiện đại hơn, Công Phượng và Tuấn Anh sẽ có những trận đấu tốt để khẳng định năng lực thực sự của mình.