MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Cơ hội nào để Man Utd ký hợp đồng với cầu thủ toàn diện hơn cả Pogba?

    08:30 Thứ tư 14/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Eduardo Camavinga là một trong những cầu thủ trẻ được săn đón nhiều nhất làng bóng đá châu Âu.

    Camavinga từ lâu đã được liên kết với nhà vô địch Tây Ban Nha Real Madrid và 'thần đồng' 17 tuổi tiếp tục gia tăng giá trị của mình qua từng trận đấu.

    Viên ngọc quý của Rennes đã có trận ra mắt tuyển Pháp vào đầu mùa giải này và có tên trong trận đấu với Ukraine vào tuần trước. Man Utd một lần nữa được liên hệ với Camavinga, nhưng sẽ không dễ dàng bởi theo AS, bên cạnh Real thì PSG và Juventus cũng đang theo sát cầu thủ được ví như Paul Pogba mới này.

     - Bóng Đá

     Pogba muốn đến Real.

    Để cạnh tranh, Man Utd có 'con át chủ bài' là Paul Pogba. Nếu cầu thủ người Pháp không gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford, thì anh sẽ bị rao bán vào mùa Hè năm sau.

    Real thèm khát Pogba từ lâu, và bản thân cựu ngôi sao Juventus vừa thừa nhận rằng, chơi cho Kền kền trắng là giấc mơ của anh ấy.

    Việc Pogba chuyển đến Madrid có thể giết chết hy vọng ký hợp đồng với Camavinga của Real, bởi họ không cần cả 2 người. Và nó cũng mở ra cơ hội lớn cho Quỷ đỏ.

    Camavinga sẽ thay thế hoàn hảo Pogba

    Cơ hội tốt nhất để Man Utd ký hợp đồng với Camavinga có lẽ là bán Pogba cho Real, không chỉ để bổ sung lực lượng cho mình, mà còn gián tiếp loại đối thủ ra khỏi cuộc đua.

    Nếu buộc phải tìm người thay thế Pogba, thì Camavinga được cho là cầu thủ xuất sắc nhất hiện có. Ở tuổi 17, tiềm năng của anh là vô hạn. Camavinga đã sớm có 38 lần ra sân trong đội một Rennes và có hai lần khoác áo ĐT Pháp.

     - Bóng Đá

     Camavinga sẽ thay thế hoàn hảo Pogba

    Số liệu thống kê của Playmaker ghi lại vào đầu năm nay rằng tại thời điểm mùa bóng tạm hoãn vì đại dịch COVID-19, Camavinga đã thực hiện nhiều pha tắc bóng thành công hơn bất kỳ tiền vệ nào ở bất kỳ giải đấu nào trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, với 105 lần, nhiều hơn 6 lần so với hậu vệ Aaron Wan-Bissaka của Quỷ đỏ. Không chỉ vậy, anh còn là một chân chuyền siêu hạng.

    Sẽ rất hợp lý nếu Ole Gunnar Solskjaer nhắm đến Camavinga như một sự thay thế Jude Bellingham vào mùa Hè, nhưng cầu thủ người Pháp đã làm rõ rằng anh muốn dành thêm một năm nữa tại Rennes.

    Một khoản chi lớn

    Camavinga tài năng và tiềm năng, theo đó, anh sẽ có giá không hề rẻ. Tờ Mail đưa tin hồi đầu năm, Camavinga sẽ có giá khoảng 50 triệu bảng. Mức phí này có khả năng bị đẩy lên gần 70 triệu bảng hoặc 80 triệu bảng, đặc biệt nếu anh góp mặt tại EURO cùng ĐT Pháp.

    Có thể điều này sẽ khiến Man Utd lùi bước, nhưng nếu họ có tiền từ việc bán Pogba, thì đó là sự chi tiêu hợp lý. Để thực hiện thỏa thuận này, đội bóng của Solskjaer còn phải đảm bảo suất dự Champions League. Nếu không, họ sẽ không thể cạnh tranh với những đối thủ nặng ký của châu Âu trên thị trường chuyển nhượng.

    (Theo UnitedInfocus)

    Những pha kiến tạo như mơ của Pogba:

     
    Minh Tuấn | 08:00 14/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...