MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Cơ hội nào cho đội tuyển Brazil trên đất Nga vào mùa hè này?

    21:20 Thứ sáu 11/05/2018

    BongDa.com.vn Thời gian đếm ngược đến ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới World Cup 2018 chỉ còn hơn 1 tháng nữa. Cũng như bao “ông lớn” khác, đội tuyển Brazil đang nỗ lực hết mình cho cơ hội nâng cao chiếc cup vàng FIFA World Cup lần thứ 6 trong lịch sử.

    Từ sau chức vô địch thế giới vào năm 2002 trên đất Hàn Quốc, ĐT Brazil vẫn đang trên con đường tìm lại ánh hào quang năm xưa. Có rất nhiều những thách thức, khó khăn nhưng cũng có không ít cơ hội cho các vũ công Samba trước thử thách mang tên: Ngôi sao thứ 6 lịch sử.

     - Bóng Đá

     Chức vô địch World Cup 2002 của Brazil.

    Một đội hình chất lượng

    So với đội hình đã vô địch thế giới cách đây 16 năm cùng những cái tên đã đi vào ngôi đền huyền thoại của làng túc cầu giáo như “người ngoài hành tinh” Ronaldo, Rivaldo hay Ronaldinho thì đội hình của Selecao ở thời điểm hiện tại có chất lượng không hề kém cạnh thế hệ đàn anh của mình. Những Gabriel Jesus, Casimero, Marcelo hay Coutinho đang có phong độ khá tốt trong màu áo các CLB chủ quản. Riêng về trường hợp chấn thương của Neymar, anh vẫn đang nỗ lực hết sức để có thể trở lại với phong độ bùng nổ nhất sau đây 3 tháng. Cầu thủ được mệnh danh là “truyền nhân” của Ronaldinho đang là người được các CĐV Brazil kì vọng nhất trong chiến dịch World Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Đội hình cực mạnh của Brazil chinh chiến tại đất Nga vào hè này.

    Phong độ ấn tượng

    Sau những thất bại đáng xấu hổ và phong độ phập phù tại World Cup 2014 cùng Copa America 2015, 2016, ĐT Brazil đã có sự trở lại ngoạn mục tại vòng loại World Cup 2018. Cụ thể, đội bóng áo vàng xanh đã giành được 41 điểm sau 18 trận, xuất sắc đứng đầu khu vực Nam Mỹ, đặc biệt có chiến thắng hủy diệt “người hàng xóm” ồn ào Argentina của Leo Messi với tỉ số 3-0. Ngoài ra, Selecao cũng có những kết quả ấn tượng trong những trận đấu giao hữu như chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà World Cup – ĐT Nga hay mới đây là màn phục thù với chiến thắng tối thiểu trước ĐKVĐ thế giới Đức sau thất bại 1-7 tủi hổ cách đây 4 năm tại bán kết World Cup 2014.

    Một lối chơi phù hợp

    Người Brazil rất tôn sùng lối đá tấn công hoa mỹ và HLV trưởng ĐT áo vàng xanh Tite cũng không nằm ngoài tư duy đó. Nhưng với ông, việc cân bằng cả tấn công lẫn phòng ngự và đề cao tính tập thể trên hết mới chính là chìa khóa thành công đến hiện tại của các vũ công Samba. Kình địch Argentina phụ thuộc quá nhiều vào Messi, xây dựng lối đá xung quanh El Pulga trong khi với Brazil thì đối nghịch hoàn toàn. Neymar có thể là ngôi sao sáng giá nhất nhưng cũng không thể áp đặt hoàn toàn lối chơi lên toàn đội. Bóng đá hiện đại đang rất đề cao tính tập thể và kỹ chiến thuật. Triết lý mà HLV Tite đang theo đuổi rất giống với Pep Guardiola đang làm tại Manchester City và nó hoàn toàn phù hợp cho ĐT Brazil.

     - Bóng Đá

     Vị thuyền trưởng “mát tay” Tite.

    Chờ đợi vào sự tỏa sáng đúng lúc

    Gabriel Jesus đang có phong độ rất tốt trong cả màu áo Manchester City lẫn ĐTQG. Dù mới thi đấu 15 trận cho Selecao nhưng tiền đạo sinh năm 1997 này đã có được cho riêng mình 9 bàn thắng. Bên cạnh đó là niềm hi vọng số một: Neymar. Thất bại trước Real Madrid của Cristiano Ronaldo tại vòng knock-out UEFA Champion League khiến cho quyết tâm của Neymar vào mùa hè năm nay lớn hơn bao giờ hết để khẳng định rằng mình không hề thua kém gì 2 “vĩ nhân” của bóng đá thế giới đương đại là Cristiano Ronaldo và Leo Messi trong cuộc đua giành quả bóng vàng 2018. Coutinho cũng hoàn toàn có thể gây được đột biến nhất là từ những tình huống sút xa đầy uy lực, điều mà anh làm rất tốt trong màu áo Liverpool trước kia và Barcelona thời điểm hiện tại. Và cũng là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến 1 nhân tố khác trên hàng công: Roberto Firmino. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Liverpool đang là 1 trong 3 “họng pháo” của tam tấu đáng sợ: Mane – Firmino – Salah tại sân Anfield. 29 bàn thắng là con số mà bộ 3 này nã vào lưới các đội bóng tại UEFA Champion League năm nay (Liverpool vẫn còn trận chung kết đối đầu với Real Madrid), phá kỉ lục 28 bàn thắng trước đó của bộ 3 BBC bao gồm Cristiano Ronaldo, Benzema và Bale tại mùa giải UEFA Champion League 2013-2014. Riêng bản thân Firmino đã có riêng cho mình 10 bàn thắng tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu cấp CLB mùa này.

     - Bóng Đá

     Neymar, niềm hi vọng số một của ĐT Brazil.

    Với tất cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thầy trò ông Tite hoàn toàn có cơ hội lớn để khắc thêm 1 ngôi sao nữa trên ngực áo, thỏa mãn được sự trông đợi của NHM và đặc biệt hơn là khẳng định vị thế số một của Selecao tại sân chơi World Cup.

    (Bạn đọc: Ricardo Wind)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 20:50 11/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...