MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Cơ hội cho các sao Việt kiều tại VL World Cup: Xin đừng quên Mạc Hồng Quân!

    10:47 Thứ bảy 15/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sau King's Cup 2019, HLV Park Hang-seo sẽ dành tất cả tâm trí cho vòng loại World Cup khu vực châu Á và ở đó, những ngôi sao Việt kiều nên được cân nhắc?

    ĐT Việt Nam đã có được thành tích khá ấn tượng tại King's Cup 2019 với ngôi vị Á quân. Chiến tích này giúp Rồng vàng giữ được vị trí thứ 15 châu Á và góp mặt tại nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022. Với tình hình này, khả năng đi tiếp của đoàn quân HLV Park Hang-seo là rất sáng sủa.

    Cơ hội cho các sao Việt kiều tại VL World Cup: Xin đừng quên Mạc Hồng Quân! - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam đoạt HCB tại King's Cup 2019.

    Hướng đến những trận đấu vòng loại sẽ diễn ra vào tháng 9 tới, một trong những dấu hỏi mà NHM đặt ra ở ĐT Việt Nam chính là cơ hội nào cho các sao Việt kiều - đề tài thu hút được sự quan tâm trước thềm King's Cup 2019 vừa qua. Và với triết lý sẵn sàng tạo điều kiện cho những gương mặt có phong độ tốt để triệu tập lên đội tuyển của thầy Park thì sự mong đợi ấy càng có cơ sở.

    HLV Park Hang-seo trước ngày sang Thái Lan đã từng phát biểu rất rõ ràng: "Tôi xin khẳng định cánh cửa ĐT Việt Nam luôn mở cửa bình đẳng với tất cả các cầu thủ có quốc tịch Việt Nam. Với các cầu thủ Việt kiều ngoài Đặng Văn Lâm còn có Mạc Hồng Quân, Adriano Schmidt, Martin Lo. Ngoài ra còn có Alexander Đặng, Jason Pendant, Filip Nguyễn, Kelvin Bùi.

    Các cầu thủ này chúng tôi tiếp tục theo dõi sát sao. 4 cầu thủ Schmidt, Martin, Hồng Quân, Văn Lâm đều có trong danh sách sơ bộ. Nhưng việc 3/4 người chưa có mặt trong danh sách thì tôi xin phép không trả lời. Tuy nhiên tôi xin nhấn mạnh cơ hội là bình đẳng cho tất cả."

    Cơ hội cho các sao Việt kiều tại VL World Cup: Xin đừng quên Mạc Hồng Quân! - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo luôn quan tâm đến những cầu thủ Việt kiều.

    Với những chia sẻ trên, rõ ràng những cầu thủ Việt kiều hoàn toàn có thể góp mặt ở các trận đấu vòng loại World Cup 2022 với 2 lý do. Đầu tiên, họ có ưu điểm về thể hình, thể lực lẫn chuyên môn để gia cố sức mạnh cho ĐT Việt Nam trong những trận đấu kịch tính. Tiếp theo là sẽ mang đến những làn gió mới, tránh việc bị các đối thủ bắt bài khi chắc chắn họ sẽ nghiên cứu lối đá được HLV Park xây dựng bấy lâu nay.

    Ở King's Cup 2019, đã có 5 cái tên mới toanh được vị chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội: Văn Kiên, Nguyên Mạnh, Tuấn Anh, Văn Toản và Tấn Sinh. Tuy nhiên chỉ có Tuấn Anh được sử dụng và những trường hợp còn lại chỉ mang tính chất tình thế vì giải đấu giao hữu này chỉ diễn ra trong 4 ngày. Nhưng vòng loại World Cup 2022 là một câu chuyện hoàn toàn khác nên việc sử dụng các cầu thủ Việt kiều không phải là không có.

    Cơ hội cho các sao Việt kiều tại VL World Cup: Xin đừng quên Mạc Hồng Quân! - Bóng Đá

     Hồng Quân đang có phong độ cao trong màu áo Than Quảng Ninh.

    Trong số những cái tên nổi bật kể trên, phải kể đến Mạc Hồng Quân khi tiền đạo này đang có đà thi đấu thăng hoa. Ở trận đấu gần nhất tại vòng 12 V-League, anh đã lập cú đúp bàn thắng vào lưới Viettel (ngày 30/05) dưới sự chứng kiến của thầy Park trên khán đài sân Hàng Đẫy. Hiện tại, anh đang cùng Văn Toàn là cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất tại giải đấu số 1 Việt Nam (5 bàn).

    Nếu có sự góp mặt của Hồng Quân, bài toán về vị trí trung phong của cựu trợ lý Guus Hiddink sẽ có thêm phương án. Nhất là trong bối cảnh Đức Chinh vẫn đang loay hoay chống chọi với chấn thương, Tiến Linh cũng vừa trở lại với bàn thắng vào lưới U23 Myanmar và Anh Đức cũng chưa chắc sẽ tiếp tục lên tuyển ở những trận đấu sắp tới nếu không có sự tác động từ thầy Park.

    Đăng Huy | 11:15 15/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...