Có 'fan cuồng' là tổng thống, Salah được trao bằng công dân danh dự
19:19 Thứ bảy 23/06/2018
BongDa.com.vn Bất chấp sớm phải xách vali về nước, Salah vẫn được vinh danh.

Sau hai thất bại, Ai Cập đã chính thức chia tay World Cup 2018. Vừa qua, bữa tiệc chia tay Mohamed Salah và các đồng đội đã được tổ chức ở Grozny, thủ đô Cộng hòa Chechnya thuộc Liên bang Nga.

Grozny là nơi đóng quân của Ai Cập ở kỳ World Cup này. Người đứng đầu Chechnya, Ramzan Kadyrov tiết lộ Salah đã được trao huy hiệu và bằng danh dự trong buổi chiêu đãi diễn ra tối thứ Sáu.

"Mohamed Salah đã trở thành công dân danh dự của Cộng hòa Chechnya. Tối nay tôi trao vinh dự này cho một cầu thủ tuyệt vời, thành viên của CLB Liverpool và ĐTQG Ai Cập." Kadyrov viết trên Telegram.

Salah trở thành công dân danh dự của Chechnya - Bóng Đá

 Salah và chính trị gia Ramzan Kadyrov.

Đây đã là lần thứ ba chính khách này thể hiện sự ngưỡng mộ với Salah.

Trước đó, Kadyrov từng dự khán buổi tập của Ai Cập vào ngày 10/6. Ông còn đến tận khách sạn thăm Salah, lúc ấy đang nghỉ dưỡng nhằm hồi phục chấn thương vai. Hai người sau đó cùng trở lại sân vận động và đi vòng quanh tri ân 5000 fan đến theo dõi Ai Cập tập luyện.

Sau đó năm ngày, Kadyrov đã gửi một chiếc bánh kem lớn tặng Salah, nhân sinh nhật 26 tuổi của anh.

Nam Tan | 18:15 23/06/2018