MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Cổ động viên M.U đã thôi ảo tưởng về De Gea?

    18:30 Thứ hai 22/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thủ thành người Tây Ban Nha có lẽ không tài năng như nhiều người vẫn nghĩ. Phong độ của anh gần đây là minh chứng cho điều đó.

    Man Utd để thủng lưới hay thua cuộc, mọi trách nhiệm đều sẽ đổ lên đầu của các hậu vệ. De Gea dù phải vào lưới nhặt bóng ít khi nào bị lôi ra chỉ trích bởi anh các CĐV vẫn một mực tin rằng Quỷ đỏ đang sở hữu thủ thành xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

     - Bóng Đá

     De Gea thường được bảo vệ khi M.U thất bại.

    Cho tới thời điểm này, De Gea là một trong những thủ môn phải đối đầu với nhiều cú sút nhất tại Premier League (hơn 400 lần). Tuy nhiên lấy ví dụ trong trận đấu với Tottenham hồi tháng 1, thủ thành người Tây Ban Nha có 11 pha cứu thua, nhưng độ nguy hiểm của 11 cú dứt điểm đó không cao. Hay nói cách khác “bàn thắng kỳ vọng” (xG) ở những pha bóng đó rất thấp. Thế nhưng phần đông người hâm mộ chỉ nhìn vào con số 11 pha cứu thua, không cần biết độ hiểm hóc đó như thế nào. 11 lần cản phá trong một trận thì quả là cực kỳ ấn tượng.

    Các CĐV Quỷ đỏ từng tự tin dứt điểm bên ngoài vòng cấm thì đừng hòng giành chiến thắng trước David De Gea. Vậy mà trong thất bại 0-4 trước Everton, có đến 2 bàn thắng xuất phát bên ngoài vạch 16m50. Hay thảm bại 0-3 của M.U trước Barca tại Camp Nou, 3 bàn đều là 3 tình huống sút xa của đội bóng xứ Catalunya.

    Tổng cộng De Gea đã để thủng lưới 8 lần từ các pha dứt điểm bên ngoài vòng cấm mùa này, cao nhất kể từ mùa 2013/14. M.U đã nhận 48 bàn thua mùa này, vượt qua kỷ lục 47 bàn ở mùa 1989/90. Thành tích yếu kém đó đều đổ lên đầu hàng phòng ngự, còn De Gea vẫn được các CĐV bảo vệ.

     - Bóng Đá

    De Gea đang có phong độ tệ hại. 

    Đẳng cấp của De Gea đã bị đặt dấu hỏi lớn khi anh trở về khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Phong độ kém cỏi của người gác đền 28 tuổi này là một phần nguyên nhân dẫn đến La Roja sớm dừng chân ở World Cup 2018 vừa qua. Thế nhưng nhiều người cho rằng do hàng phòng ngự của Tây Ban Nha chơi “kém”. Vâng, trong khi bộ tứ vệ của họ là Gerard Pique, Dani Carvarjal, Sergio Ramos, Jordi Alba đều là những hảo thủ hàng đầu của bóng đá thế giới.

    So sánh với những thủ môn xuất sắc nhất châu Âu hiện nay như Manuel Neuer, Ter Stegen, Ederson, Alisson Becker… kỹ năng chơi chân của De Gea so với những cái tên trên chỉ như “kẻ học việc”. Bóng đá thế giới ngày càng thay đổi, đòi hỏi người gác đền phải tham gia vào lối chơi của toàn đội. Chơi chân tệ như De Gea thì chắc Pep Guardiola hay Jurgen Klopp cũng không muốn có trong đội hình.

    Endo | 17:29 22/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...