MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Có chữ ký của 'thảm họa' Man Utd, Liverpool vô đối là chuyện thường

    07:28 Thứ hai 22/10/2018

    BongDa.com.vn Cựu sao Manchester United đã sẵn sàng cho lần trở lại Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

    Ít ngày qua, báo giới liên tục loan tin, Angel Di Maria đã sẵn sàng chia tay PSG để trở lại Premier League chơi bóng. Chân sút 30 tuổi trải qua quãng thời gian không hạnh phúc tại Man United nhưng anh không ngần ngại quay lại nước Anh nếu có cơ hội.

    Có chữ ký của 'thảm họa' Man Utd, Liverpool vô đối là chuyện thường - Di Maria - Bóng Đá

     Di Maria hoàn toàn có thể là một bản hợp đồng chất lượng dành cho Liverpool.

    Di Maria chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng lớn lao tại sân Old Trafford và sớm phải khăn gói ra đi chỉ sau 1 năm. Anh tiêu tốn của Man United số tiền chuyển nhượng lên đến 59,7 triệu bảng - mức giá kỷ lục của Premier League năm 2015.

    Tuy nhiên, với việc nhất quyết muốn se duyên với Premier League lần thứ 2, Di Maria hoàn toàn có thể làm tốt hơn ở thời điểm này. Vậy tại sao Liverpool mới là bến đỗ thích hợp nhất dành cho Di Maria? Theo phân tích của tờ Soccersouls, Liverpool gần như sẽ không thể bị đánh bại nếu có được chữ ký của Di Maria.

    Di Maria - Số 10 hoàn hảo

    Có chữ ký của 'thảm họa' Man Utd, Liverpool vô đối là chuyện thường - Di Maria - Bóng Đá

     Siêu sao người Argentina nóng lòng trở lại Premier League để dẹp tan những lời chỉ trích.

    Di Maria là một tiền vệ đa năng, có thể thi đấu nhiều vị trí ở hàng tiền vệ. Nhưng vai trò tốt nhất của Di Maria chính là vị trí số 10, đá ngay phía sau lưng tiền đạo. Anh có thể tìm kiếm khoảng trống và tung ra đường chuyền như đặt để tiền đạo dứt điểm, đây chính xác là điều mà Liverpool cần vào lúc này.

    Chưa dừng lại ở đó, Di Maria có thể đá ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc chạy cánh. HLV Jurgen Klopp rất thích sự linh hoạt trong lối chơi vì chỉ khi ấy, hệ thống tấn công của Liverpool sẽ trở nên khó lường với những pha di chuyển tự do, luân phiên thay đổi giữa các cầu thủ. Chính vì vậy, Di Maria sẽ là một bản hợp đồng hoàn hảo cho Liverpool.

    Chiêu mộ Di Maria không hề là một ý tưởng tồi. Ở tuổi 30, đẳng cấp của Di Maria vẫn còn đó và sở hữu những kỹ năng, phẩm chất tuyệt vời nhất để tỏa sáng ở Premier League. Di Maria cũng rất muốn trở lại để khẳng định rằng, thất bại ở Man United chỉ là tai nạn.

    Hiện tại, The Kop đang đạt phong độ ổn định tại Premier League với thành tích bất bại. Với những vệ tinh xung quanh như Sadio Mane, Mohamed Salah hay Roberto Firmino, sự hiện diện của Di Maria chỉ có giúp Liverpool trở nên đáng sợ hơn mà thôi.

    Video tài năng của Angel Di Maria:

    Tiểu Lam | 07:04 22/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...