MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • "Có bộ ba từ J-League, ĐT Việt Nam hay Indonesia không phải vấn đề lớn của ĐT Thái Lan"

    14:30 Thứ hai 19/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đó là nhận định của HLV Sasom Pobprasert, người đang dẫn dắt CLB Chonburi trước cuộc đối đầu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

    Ở vòng loại World Cup 2022, những lá thăm may rủi đã đưa 4 đội bóng Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE nằm chung một bảng G. Đây là bảng đấu được đánh giá không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Park Hang-seo bởi họ vốn đã quá hiểu nhau.

    ĐT Thái Lan sẽ đặt nhiều kì vọng vào bộ ba đang thi đấu tại Nhật Bản như Chanathip, Thitiphan hay Theerathon tại vòng loại World Cup 2022.

    Vào ngày 5/9 sắp tới, ĐT Thái Lan sẽ tiếp đón Việt Nam trong trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau thất bại ở King’s Cup 2019 trước thầy trò ông Park Hang-seo, “bầy voi chiến” đang rất quyết tâm lấy lại thể diện của mình.

    Ngoài ra, trận đấu này cũng sẽ là lời khẳng định của tân HLV Akira Nishino, người đang nhận được rất nhiều sự kì vọng từ người hâm mộ Thái Lan.

    Chia sẻ trên Siam Sport mới đây, HLV Sasom Pobprasert, người đang dẫn dắt CLB Chonburi tại Thai League  cho rằng nếu bộ ba đang thi đấu tại Nhật Bản chơi hết khả năng thì ĐT Thái Lan không cần phải quá lo ngại ĐT Việt Nam hay ĐT Indoneisa.

    Ông nói: "Các trận đấu với Việt Nam và Thái Lan chắc chắn sẽ rất căng thẳng. Đừng quên rằng HLV Akira Nishino chỉ mới lên nắm quyền ở ĐT Thái Lan. Cho dù ông ấy đã bỏ nhiều thời gian để thu thập các thông tin nhưng tôi không chắc rằng như vậy là đủ.

    Tuy nhiên, tôi vẫn tự tin vào chất lượng của các cầu thủ Thái Lan. Chúng tôi còn có sự trở lại của nhiều ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Thitiphan Puangchan hay Theerathon Bunmathan. Nếu họ thể hiện được hết khả năng, tôi tin rằng Việt Nam hay Indonesia cũng không phải là vấn đề quá lớn".

     HLV Sasom Pobprasert tin ĐT Thái Lan sẽ giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam.

    Do SVĐ quốc gia Rajamangala đang được tu sửa nên LĐBĐ Thái Lan đã quyết định chọn sân Rangsit Campus của trường đại học Thammasat làm địa điểm thi đấu chính thức.

    Đây là sân nhà của CLB Bangkok United nằm ở tỉnh Pathum Thani (cách Bangkok 40km về phía Bắc), và có sức chứa 25.000 chỗ ngồi.

    Theo kế hoạch sau khi kết thúc vòng 22 V-League, đội tuyển Việt Nam có 10 ngày tập trung trước thềm trận đấu với đội tuyển Thái Lan.

    Tịnh Đế | 14:10 19/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...