MỚI NHẤT :
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • CLB Thái Lan “xem giò” Quang Hải tại AFF Cup 2018

    09:21 Thứ ba 25/09/2018

    Dù CLB Hà Nội FC đã lên tiếng khẳng định không bán Quang Hải nhưng các CLB Thái Lan vẫn lên kế hoạch “xem giò” tiền vệ trẻ này tại AFF Cup 2018.

    Với màn trình diễn ấn tượng cùng đội tuyển U23 Việt Nam và mới nhất là đội tuyển Olympic Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đội bóng tại Thái Lan, Qatar và Nhật Bản. Theo những thông tin được tiết lộ hiện có tới 4 đội bóng đang muốn có sự phục vụ của Quang Hải trong thời gian tới gồm Al Sadd (Qatar), Muangthong United, Bangkok Glass (Thái Lan) và Renofa Yamaguchi (Nhật Bản). Trong đó, CLB Renofa Yamaguchi đã gửi tới Hà Nội FC lời đề nghị chính thức.

    CLB Thái Lan “xem giò” Quang Hải tại AFF Cup 2018 - Bóng Đá

     CLB Thái Lan sẽ theo dõi Quang Hải tại AFF Cup 2018.

    Tuy nhiên, trao đổi với báo chí trong nước mới đây lãnh đạo Hà Nội FC và Quang Hải cho biết chưa có kế hoạch chuyển ra nước ngoài thi đấu trong thời gian tới. Mặc dù vậy, điều này không ngăn cản được sự quan tâm của CLB Bangkok Glass của Thái Lan dành cho Quang Hải. Theo đó, HLV của CLB này, Anurak Srikerd thừa nhận rất thích lối chơi của Quang Hải và rất muốn có được chữ ký của cầu thủ này.

    Phát biểu trên tờ Siam Sport, HLV Anurak Srikerd khẳng định sẽ theo sát Quang Hải ở AFF Cup 2018: “Như các bạn đã biết, các đội bóng ở Thái Lan đang lên kế hoạch chiêu mộ những cầu thủ Việt Nam. Hiện tại, tôi đã nhận được sự đồng ý của BLĐ đội bóng, về việc theo dõi những cầu thủ tiềm năng của khu vực Đông Nam Á, trong đó có Quang Hải, ở kỳ AFF Cup 2018. Ở giải đấu này, các đội bóng Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam đều khát khao vô địch. Chúng tôi sẽ theo sát giải đấu để tìm ra những cá nhân tốt nhất.”

    Hiện tại, Bangkok Glass đang xếp thứ 12 trên BXH Thai-League với 38 điểm, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 2 điểm.

    Trong khi đó, ở bài bình luận của mình mới đây, tác giả của Fox Sports dự đoán tiền vệ sinh năm 1997 của Hà Nội FC hoàn toàn có thể cân nhắc thi đấu ở nước ngoài trong 1-2 năm tới. "Việc thi đấu ở quốc tế sẽ là lời khẳng định cho tài năng của Quang Hải ngoài phạm vi bóng đá Việt Nam. Quang Hải hoàn toàn có thể thành công ở Thai League, giải hạng hai Nhật Bản, hoặc ở AFC Champions League nếu đủ tự tin"- Tờ Fox Sports Asia viết.

    Đức Văn | 10:40 24/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...