Mùa hè năm 2018, Maurizio Sarri đến làm việc tại Chelsea trong vai trò HLV trưởng và đã tạo được rất nhiều thành tích đáng nhớ trong năm đầu trải nghiệm môi trường bóng đá tại Anh. Người đàn ông 60 tuổi đã dẫn dắt nửa xanh thành London cán đích hạng ba tại giải Ngoại Hạng Anh, đồng thời đem về phòng truyền thống danh hiệu Europa League sau sáu năm chờ đợi.
Với hàng loạt thành tựu như vậy, đáng lẽ tương lai của Sarri tại sân Stamford Bridge là vô cùng xán lạn, nhưng ngược lại ông ra quyết định trở về nước Ý dẫn dắt nhà vô địch tại đây là Juventus. Theo chiều đối diện, Chelsea cũng đưa ra phương án thay thế khi bổ nhiệm cựu tiền vệ Frank Lampard ngồi vào ghế nóng bất chấp anh chỉ vừa trải qua năm đầu trong sự nghiệp cầm quân.
Mới đây khi xuất hiện trên talkSPORT, trợ lý của Maurizio Sarri khi ông còn tại vị tại Chelsea, Gianfranco Zola cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn sau khi dứt áo ra đi không bao lâu sau sự chia tay của thuyền trưởng người Ý. Và khi được hỏi liệu anh có muốn làm việc tiếp tục tại Chelsea hay không, Zola cho biết: "Có chứ, rất nhiều là đằng khác."
"Tôi nghĩ rằng mọi việc tốt nhất mà Maurizio làm được sẽ không đến vào năm đầu tiên, nhưng còn có thể phát huy từ năm thứ hai trở đi. Nhìn vào cách thức thực hiện, chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian để ông ấy có thể truyền đạt hết những yêu cầu đó đến các cầu thủ và chờ họ học theo. Tuy nhiên, sau khi họ đã làm quen với việc đó, phong độ sẽ càng ngày tốt hơn và kết quả thi đấu cũng hiệu quả hơn. Thật đáng tiếc, vì tôi nghĩ CLB sẽ phát triển nếu Maurizio còn tại vị và bản thân ông ấy cũng tốt lên theo đội bóng."
Ngoài ra, cựu danh thủ nói về sự chia tay với đội bóng ông đã gắn bó trong suốt bảy năm qua là một "nỗi đau".
"Dĩ nhiên, tôi rất đau lòng vì đây là nơi tôi rất yêu quý và nó rất có ý nghĩa đối với tôi."
"Mặc dù việc đó chẳng vui vẻ mấy, nhưng chúng tôi đều là những người chuyên nghiệp và tôi nghĩ nếu Chelsea đã tìm ra một hướng đi mới thì họ chắc chắn sẽ đặt nhiều kỳ vọng vào đó. Tôi tôn trọng quyết định trên và chẳng có gì phải oán trách cả." Zola chia sẻ.