MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • CLB Quảng Nam tiếp tục gửi công văn đề xuất hủy V-League 2020

    06:31 Thứ hai 17/08/2020

    BongDa.com.vn Ngày 15/8 vừa qua, CLB Quảng Nam đã lần thứ 2 gửi công văn đề xuất dừng tổ chức V-League 2020.

    Là một trong những CLB rất kiên định trong việc đề xuất hủy V-League 2020 sau khi COVID-19 tái bùng phát tại Việt Nam hồi cuối tháng 7, BLĐ CLB Quảng Nam liên tục gửi công văn và có những phát biểu rất cứng rắn.

    Mới đây, vào ngày 15/8, đội bóng xứ Quảng đã gửi công văn thứ 2 với cùng nội dung đề xuất các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam tạm dừng. Trong công văn trình lên, đội bóng chủ sân Tam Kỳ đã nêu rõ các lý do muốn giải đấu khép lại sớm hơn dự kiến. Đó là vì hai địa phương Quảng Nam và Đã Nẵng đang thực hiện biện pháp giãn cách xã hội vì dịch bệnh và vẫn chưa thể xác định ngày kết thúc.

    CLB Quảng Nam tiếp tục gửi công văn đề xuất hủy V-League 2020 - Bóng Đá

    CLB Quảng Nam vẫn kiên định muốn V-League 2020 dừng lại.

    Bên cạnh đó, các phương án về lịch thi đấu của VPF đưa ra chưa thực sự hợp lý, không sát với tình hình thực tế khi dịch bệnh vẫn còn kéo dài, khiến quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới cũng bị ảnh hưởng.

    Trước đó, Chủ tịch Nguyễn Húp đã lên tiếng: "Tôi muốn VPF hủy giải là vì vậy. Không phải tôi sợ Quảng Nam rớt hạng đâu, vì bóng đá có thắng có thua, mình đã lên đỉnh thì đến lúc thi đấu không có thành tích tốt là chuyện bình thường, đó là quy luật thôi. Cái tôi lo ngại là thi đấu trong tình hình dịch bệnh phức tạp như thế này thật sự nguy hiểm."

    Tuy nhiên, trong khi Quảng Nam cứ đòi hủy giải thì SHB Đà Nẵng - đội bóng nằm ở địa phương tuyến đầu chống chọi lại với dịch COVID-19 vẫn chưa hề có động thái than vãn hay yêu cầu dừng giải đấu. Có thể thấy, Quảng Nam - đội đang đứng cuối BXH sau 11 vòng đấu - có 1 động lực nào đó để liên tục xin hủy giải.

    Đăng Huy | 06:01 17/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...