MỚI NHẤT :
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • CLB Long An củng cố lực lượng, chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút

    10:10 Thứ tư 23/09/2020 | 1

    BongDa.com.vn CLB Long An đã sẵn sàng cho giai đoạn cam go của mùa giải Hạng Nhất 2020.

    Trong thời gian giải Hạng Nhất 2020 tạm gián đoạn vì COID-19, CLB Long An đã có những bước chuẩn bị rất chu đáo.

    Đầu tiên, cựu vương V-League đã củng cố hàng thủ bằng việc mượn cựu tuyển thủ U16 Việt Nam Đào Hùng Phong từ Sài Gòn FC. Qua tập luyện và những trận thi đấu giao hữu có thể thấy trung vệ trưởng thành từ lò đào tạo Viettel là bổ sung đáng giá bên cạnh những cái tên đã khẳng định chỗ đứng tại CLB như Nguyễn Khắc Vũ, Trần Văn Thịnh hay cầu thủ trẻ Nguyễn Chính Tính.

    CLB Long An củng cố lực lượng, chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút - Bóng Đá

    CLB Long An có bước chuẩn bị cho giai đoạn nước rút của mùa giải Hạng Nhất 2020. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Chưa dừng lại ở đó, đội bóng miền Tây Nam Bộ còn tạo điều kiện cho 2 cầu thủ lứa U19 Long An được đăng ký ở danh sách đội 1 ở nửa sau mùa giải 2020. Cụ thể, HLV Ngô Quang Sang đã trao cơ hội cho tiền đạo Nguyễn Quốc Lộc và hậu vệ trái Lê Duy Khang. Cả 2 đều là những gương mặt tiềm năng của bóng đá Long An và với nhiệt huyết tuổi trẻ, hy vọng họ sẽ mang đến làn gió mới cho "Trâu Chiến".

    Chạy đà cho 2 trận đấu quan trọng ở cuối giai đoạn 1 (gặp Đắk Lắk và XM Fico Tây Ninh) vào cuối tháng 9, đội chủ sân Long An đã có 3 trận giao hữu và dành những kết quả khá khả quan. Họ giành chiến thắng 3-1 trước Bình Phước, thắng Công an Nhân dân 2-1 và chịu thất bại sát nút trước đội đầu bảng V-League Sài Gòn FC với tỷ số 0-1.

    Các vị trí trụ cột của CLB Long An đang đạt phong độ khá ổn định. Thủ thành Nguyễn Hoàng Việt tiếp tục thể hiện sự chắc chắn trong khung gỗ ở những trận đấu cọ xát vừa qua. Hai cầu thủ Nguyễn Duy Thắng và Ngô Hoàng Anh sau thời gian tập trung cùng U22 Việt Nam vào cuối tháng 8 cũng cho thấy được sự tiến bộ rõ rệt. Một số cầu thủ khác cũng đang cho thấy tín hiệu tích cực là hậu vệ Nguyễn Văn Nhuần, tiền vệ Lê Hoàng Dương, Trần Vũ Phương Tâm, Đoàn Hải Quân, tiền đạo Cù Nguyễn Khánh, Dương Anh Tú, Đinh Văn Hùng và Trần Ngọc Phương.

    CLB Long An củng cố lực lượng, chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút - Bóng Đá

    CLB Long An hướng đến những kết quả tốt trong 2 trận đấu cuối giai đoạn sắp tới. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Theo lịch thi đấu vòng 10 Hạng Nhất 2020, CLB Long An sẽ tiếp Đắk Lắk trên sân nhà vào lúc 15h30 ngày 25/09. Sau đó, đoàn quân của HLV Ngô Quang Sang sẽ di chuyển đến làm khách trên sân Tây Ninh của XMFC Tây Ninh, trận đấu diễn ra lúc 15h30 ngày 30/09.

    Hiện tại, sau 9 vòng đấu, CLB Long An tạm xếp vị trí thứ 9 trên BXH với 9 điểm trong tay. Họ đã trải qua 2 chiến thắng (trước Bình Định và Huế), 3 trận hòa (An Giang, Phố Hiến, XSKT Cần Thơ) và 4 thất bại (Sanna Khánh Hòa, Đồng Tháp, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Phước) .

    Đăng Huy | 09:40 23/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...