MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • CLB La Liga ra mắt áo đấu dành riêng cho tiền đạo số 1 Trung Quốc

    14:00 Thứ sáu 15/02/2019 | 1

    Với tầm ảnh hưởng to lớn và tiềm năng kinh tế mà Wu Lei mang đến cho CLB, Espanyol quyết định ra mắt 100 chiếc áo phiên bản đặc biệt cho tiền đạo này.

    Tên của Wu Lei sẽ được in bằng cả tiếng Latin và Hán trên áo đấu phiên bản “tiếng Trung Quốc” này. Toàn bộ số áo này sẽ được bán online trên website CLB và chỉ giới hạn 100 cái.

    Hiện tại, nhiều người hâm mộ Trung Quốc cảm thấy tự hào và muốn sở hữu chiếc áo của chân sút hàng đầu nước nhà. Bởi Wu Lei là cầu thủ bóng đá Trung Quốc đầu tiên có được vinh dự như vậy khi thi đấu ở nước ngoài.

    CLB La Liga ra mắt áo đấu dành riêng cho tiền đạo số 1 Trung Quốc - Bóng Đá

     Wu Lei vừa được Espanyol chiêu mộ.

    Ngoài Wu Lei, hai đồng đội của anh là tiền đạo Borja Iglesias và ngôi sao mai Marc Roca cũng sẽ được CLB sản xuất áo đấu phiên bản tiếng Trung lần này.

    Tờ Daily Mail cho biết sau khi gia nhập Espanyol, Wu Lei đã tạo ra bước đột phá lớn trong doanh số bán áo đấu của đội bóng này. Chỉ trong hơn 2 tuần, ở Tây Ban Nha và cả thị trường Trung Quốc, hơn 5.000 chiếc áo mang tên Wu Lei được bán ra thông qua các kênh chính thức.

    Trong đó, hơn 2.000 chiếc áo đã được bán trong vòng 48 giờ sau khi anh ra mắt CLB xứ Catalunya.

    Mặc dù, những người mua áo đấu của tiền đạo này hầu hết trong số họ là fan Trung Quốc, điều này không có gì trở ngại khi Wu Lei có thể giúp cho Espanyol mang về khoản lợi nhuận khổng lồ từ tên tuổi của anh ở một trong thị trường tiềm năng nhất thế giới với hơn 1 tỷ dân .

    CLB La Liga ra mắt áo đấu dành riêng cho tiền đạo số 1 Trung Quốc - Bóng Đá

     Sự có mặt của Wu Lei lập tức tạo ra hiệu ứng lớn về mặt kinh tế cho Espanyol.

    Điểm lại quá khứ, Espanyol không phải là CLB đầu tiên trên thế giới đưa ra phiên bản áo đấu có in tiếng Trung Quốc. Vào dịp Tết âm lịch, CLB Barcelona cũng có ý định để các cầu thủ ra sân trong trận El Clasico mặc bộ trang phục đặc biệt này như một cách để chúc mừng năm mới.

    Tuy nhiên, kế hoạch này không thể thực hiện khi Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã liên lạc cấp tốc với Barca và cho biết họ không được phép thực hiện điều này. Các cầu thủ chủ nhà sau đó vào sân với những chiếc áo đấu bình thường.

    Ngoài Barca, Inter Milan hay Paris Saint-Germain cũng đã nuông chiều người hâm mộ Trung Quốc đến mức chuyển tên các cầu thủ sang tiếng Hán và còn không dùng tên thông thường trong một số trận đấu.

    Quỳnh Hoa | 11:20 15/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...