MỚI NHẤT :
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • CLB Hà Nội: 'Trọng tài bắt như vậy, thì họp báo làm gì'

    23:19 Thứ sáu 11/05/2018

    Huấn luyện viên Dương Minh Ninh của HAGL cho rằng tiền vệ Thành Lương bên phía CLB Hà Nội xứng đáng nhận thẻ đỏ ở cuối trận lượt đi tứ kết Cúp Quốc gia diễn ra lúc 19h.

    Sau trận hòa 2-2 trên sân Pleiku của HAGL, CLB Hà Nội đã từ chối họp báo. "Trọng tài bắt như vậy, thì họp báo làm gì", trợ lý Văn Sỹ Sơn của đội khách Hà Nội nói.

    Trong khi đó, HLV Dương Minh Ninh của HAGL cho biết: "Hai đội thi đấu rất tốt. Tôi hài lòng với tỷ số nhưng rất tiếc, nếu hiệp 1 kết thúc chuẩn xác hơn, kết quả đã khác"

     - Bóng Đá

     Trận đấu căng thẳng ở những phút cuối trận. Ảnh: Thùy Dung.

    Về quyết định của trọng tài, ban huấn luyện HAGL không nói đến nhiều. Nếu ông Ngô Duy Lân nhận định không chuẩn, khán giả phản ứng, còn ban huấn luyện CLB Hà Nội không nên làm vậy. Đội khách tạo ra sự căng thẳng, nhưng đáng lẽ cần tìm cách giải quyết tốt nhất.

    "Khán giả Pleiku phản ứng là đúng. Thành Lương có lỗi khi cử chỉ không đẹp, nên thẻ đỏ là hợp lý. Sau khi xem băng ghi hình, nếu không đúng, ban tổ chức sẽ đưa ra cách giải quyết. Đội bóng cần tuân thủ mọi quyết định", HLV Dương Minh Ninh nói.

    Trước trận này, ban huấn luyện HAGL tiết lộ xem băng ghi hình của CLB Hà Nội, đánh giá điểm mạnh điểm yếu. Do vậy, HAGL đã thi đấu rất tốt cả tấn công và phòng ngự.

    Ở hiệp 1, Rimario và Công Phượng có tình huống chuẩn xác hơn, thì trận đấu đã theo hướng thuận lợi hơn cho HAGL.

    Từ phút 86, trận đấu thực sự trở nên rất căng thẳng. Tiền vệ Thành Lương nhận thẻ đỏ do phản ứng gay gắt trước quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân. Ngay sau đó, huấn luyện viên của CLB Hà Nội là Chu Đình Nghiêm cũng bị truất quyền chỉ đạo khi phản đối ông Ngô Duy Lân.

    Highlights HAGL 2-2 CLB Hà Nội: Quang Hải, Công Phượng lên tiếng Trận đấu tâm điểm tại vòng tứ kết cúp quốc gia 2018 chứng kiến dấu ấn đậm nét đến từ các tuyển thủ U23 Việt Nam. Duy Mạnh, Quang Hải, Công Phượng thay nhau góp tên trên bảng tỷ số.

    Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, tiền đạo Oseni cũng có va chạm với các thành viên bên phía HAGL. Ngay lập tức, lực lượng an ninh sân Pleiku phải thắt chặt để đảm bảo an ninh và an toàn trước sự phản ứng của khán giả với hành động ném chai nước xuống sân.

    Hai đội sẽ có trận lượt về tứ kết cúp quốc gia 2018 diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 15/5 tới. "Trong bóng đá, không nói trước được điều gì, nên HAGL vẫn còn 100% cơ hội để đi tiếp", HLV Dương Minh Ninh khẳng định.

    Thùy Dung | 21:28 11/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...