MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Claudio Bravo chính là sai lầm đầu tiên của Pep

    00:03 Thứ năm 19/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn Claudio Bravo có thể được kí hợp đồng bởi khả năng dùng chân, nhưng chính kĩ năng bắt bóng của anh mới là thứ đang đẩy Pep Guardiola vào thế khó.

     - Bóng Đá

     Claudio Bravo có màn trình diễn khá tồi trong thảm bại trước Everton. Ảnh: Mirror.

    Pep đã nói rất rõ trong ngày đầu đến Man City rằng ông sẽ chơi bóng theo cách của mình. Và việc đầu tiên mà Pep làm là đẩy đi thủ môn số 1 của đội bóng trong nhiều năm trời là Joe Hart, sau đó đưa Bravo về Etihad với giá 17 triệu bảng.

    Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi, Pep có lí của ông. Triết lí của Pep cần một người có thể phối hợp tốt với các đồng đội và Bravo được coi là có khả năng chuyền bóng bằng chân và phát động tấn công tốt hơn Hart. Và trong khi Bravo đang là thủ môn có tỉ lệ chuyền bóng thành công thứ 2 (71,5%), thì chính khả năng cản phá bóng của anh mới đang khiến Pep bị chỉ trích.

    Những ánh mắt dò xét bắt đầu xuất hiện khi Bravo mắc sai lầm trong trận lượt đi gặp Manchester United. Anh mắc lỗi trực tiếp ở bàn thua và suýt nữa gây hại khi phạm lỗi với Rooney trong vòng cấm. Bravo hiện tại để thủng lưới 42,6% các cú sút trúng đích mà anh đối mặt, một con số kỉ lục. Chỉ có Fabianski (Swansea) và Forster (Southampton) có tỉ lệ tệ hơn. Nhìn lại các thủ môn khác trong tốp 4, Cech (28,2%), Lloris (26%), Courtois (28,8%) đều tốt hơn Bravo rất nhiều.

    Màn trình diễn của Bravo trong trận gặp Everton vừa qua có thể là giọt nước làm tràn ly. Nhiều chuyên gia nhận định Bravo có thể làm tốt hơn trong tình huống Lukaku ghi bàn. Cũng như việc Bravo để hai cầu thủ chưa tròn 20 tuổi ghi bàn ở cự li gần có thể coi là thảm họa. Everton ghi 4 bàn từ 4 cú sút trúng đích duy nhất, và Bravo đã thủng lưới 14 bàn sau 22 cú sút trúng đích của đối phương mùa này.

    Pep tất nhiên không thể chỉ đích danh Bravo là sai lầm của mình. Ông cho rằng khả năng nắm bắt cơ hội của đội bóng là không tốt, kèm với đó là việc bị đối phương trừng phạt các sai lầm cá nhân. Vấn đề mà Pep chỉ ra, đó là khi hàng công còn chưa kịp lên tiếng, những sai lầm ở hàng thủ đã lộ rõ.

     - Bóng Đá

     Claudio Bravo khiến Pep Guardiola rơi vào tình trạng khó xử. Ảnh: Mirror.

    Các ngôi sao tấn công của Man City sẽ chẳng thể yên tâm ở trên nếu họ không có được sự đảm bảo của các cầu thủ tuyến dưới. Đó là đặc quyền của Pep khi quyết định đưa John Stones và đặc biệt là Bravo về đội bóng. Và ông vẫn đang làm hết sức để bảo vệ học trò của mình, dù cho họ đang làm Pep thất vọng tuần này qua tuần khác.

    Bravo có thể là một thủ môn giỏi, nhưng rõ ràng dưới áp lực hiện tại, anh đang không có màn trình diễn đủ để phủ nhận Pep đã sai lầm khi lựa chọn mình ở đây.

    (Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 23:45 18/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...