MỚI NHẤT :
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Chuyển nhượng Liverpool: Vui có, buồn cũng có

    19:18 Thứ năm 01/02/2018 | 2

    BongDa.com.vn TTCN tại Anh đã chính thức khép lại và với Liverpool, họ đã có những thương vụ thành công và cũng có không ít thất bại.

    Thành công

    Đầu tiên có thể kể đến việc có được sự phục vụ của Virgil Van Dijk, một trong những trung vệ xuất sắc nhất của Premier League trong những năm gần đây. Không phải ngẫu nhiên mà The Kop đã phải bỏ ra tới 75 triệu bảng để có được chữ ký của Van Dijk, vì nếu không làm như thế thì cựu ngôi sao của Southampton hoàn toàn có thể chuyển tới những đối thủ trực tiếp như Chelsea hay Man Man City. Với Van Dijk, NHM đang rất kỳ vọng sự yếu kém nơi hàng thủ của Liverpool sẽ sớm được khắc phục.

     - Bóng Đá

     Virgil Van Dijk là một trong những thành công của Liverpool trên TTCN

    Thứ 2, đó là mức giá 142 triệu bảng từ việc bán Coutinho. Đây rõ ràng là một thành công rất lớn về mặt tài chính đối với đội chủ sân Anfield, một con số thật sự quá lớn, thậm chí là đối với mặt bằng chung giá trị của các cầu thủ vào thời điểm này. Để có được mức giá đó, Liverpool đã trải qua một 'cuộc chiến' kéo dài rất căng thẳng với Barcelona trên bàn đàm phán trong hơn nửa năm qua. Cuối cùng thì Liverpool cũng đã có được những thành công phần nào về số tiền thu được.

    Thứ 3, đó là không để mất Emre Can vào thời điểm này. Tiền vệ người Đức tuy gặp vấn đề về việc giữ phong độ, nhưng anh vẫn là một cầu thủ mà Klopp không thể mất vào thời điểm rất nhạy cảm này. Cần nhớ rằng Henderson liên tục vắng mặt vì chấn thương, Milner thì đã quá chậm chạp vì lớn tuổi, trong khi RB Leipzig thì đã thẳng thừng từ chối để Naby Keïta tới Anfield sớm. Có thể sớm muộn gì thì Can cũng sẽ ra đi, nhưng việc vẫn có được sự phục của cầu thủ này cho đến hết mùa giải vẫn xem là thành công của The Kop.

    Thất bại

    Coutinho là một thương vụ thành công về mặt thương mại, nhưng đây cũng là một vụ chuyển nhượng thất bại về mặt chuyên môn của Liverpool. Mất Coutinho, Liverpool đã mất đi không ít sự sáng tạo nơi tuyến giữa. Đã có những lúc tưởng rằng Alex Oxlade-Chamberlain và Lallana có thể thay thế được tiền vệ người Brazil, nhưng đến thời điểm này có thể nói là cả 2 cầu thủ trên vẫn chưa đủ tầm để làm điều đó.

     - Bóng Đá

     Liverpool vẫn chưa tìm được người thay Coutinho

    Thực tế Liverpool cũng đã rất nỗ lực đàm phán để có thêm một tiền vệ trong tháng Giêng vừa qua. Đã có thông tin họ đã đề nghị mức giá 90 triệu bảng dành cho Thomas Lerma. Tuy nhiên thương vụ này đã thất bại, khi đội bóng Công Quốc vẫn chưa sẵn sàng để ngôi sao của mình ra đi.

    Không chỉ thất bại trong việc tìm người thay Coutinho, Liverpool cũng chẳng thể có được một thủ thành mới. Vị trí người gác đền đã trở thành đề tài nhận được rất nhiều tranh luận từ NHM trong 1 tháng trở lại đây, khi mà Karius lẫn Mignolet đều liên tục mắc sai lầm. Đã có nhiều tin đồn về việc Liverpool liên hệ với Jack Butland (Stoke) hay Alisson Becker (AS Roma), nhưng rốt cuộc thì chẳng có thủ môn nào mới được đưa về Anfield.

    Video tài năng của Coutinho 

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 19:10 01/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...