Với nhiều CĐV M.U, thương vụ chiêu mộ Daniel James từ Swansea City là khởi đầu tốt cho kì chuyển nhượng mùa Hè 2019. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là tiền đề cho các bom tấn mà đội chủ sân Old Trafford bắt buộc phải thực hiện. Rõ ràng việc thay máu lực lượng sau mùa giải 2018/19 là kế hoạch cần thiết đối với HLV Ole Gunnar Solskjaer và các cộng sự.
Mọi fan hâm mộ, mọi nhà báo, mọi chuyên gia đều nói về tình cảnh thảm họa của Manchester United với việc không được dự Champions League. Vấn đề được đặt ra ở đây đó là "mua hay bán sẽ thích hợp hơn"? Nếu xét trên nhiều khía cạnh, bản hợp đồng mang tên Daniel James cũng không giúp nửa đỏ thành Manchester giải quyết nhiều vấn đề.
Sao mai người xứ Wales có thể là mẫu cầu thủ ưa thích và phù hợp với phong cách của "Solsa". Nhưng dù thế nào đi nữa, chàng trai 21 tuổi vẫn chỉ là cái tên mới nổi. Thậm chí, anh chưa từng có dịp hít thở bầu không khí Premie League chứ đừng nói là Champions League. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ không nên "ảo tưởng" rằng cầu thủ sinh năm 1997 là giải pháp cho tất cả.
Chỉ có những cái tên tầm cỡ mới có thể giúp M.U có được cú hích lớn về mặt tinh thần trong phiên chợ Hè 2019. Trên hàng công Manchester United vào lúc này, Ole Gunnar Solskjaer đang thiếu hẳn một cầu thủ chạy cánh phải đẳng cấp. Người ta đã nói về Jadon Sancho của Borussia Dortmund như một thương vụ lí tưởng cho "Man Đỏ".
Trong những năm qua, các HLV của Quỷ đỏ đều gặp khó khăn. Anthony Martial, Marcus Rashford, Alexis Sanchez luôn hiệu quả hơn khi được chơi bên cánh trái. Juan Mata và Jesse Lingard không phải những ngôi sao chạy cánh thuần túy. Và khi lâm vào thế bế tắc, "Solsa" buộc phải dùng đến Romelu Lukaku.
Daniel James cũng không phải lạ ngoại lệ. Đã có lúc truyền thông Anh đồn thổi M.U muốn chiêu mộ Callum Hudson-Odoi. Tuy nhiên, Eden Hazard vừa lên tiếng sẽ rời sân Stamford Bridge, đồng thời Chelsea cũng đang đối mặt với án cấm chuyển nhượng. Không có quá nhiều cơ sở để tin sao trẻ sinh năm 2000 rời The Blues để tìm kiếm CLB mới.
Manchester United đang loay hoay trên thị trường chuyển nhượng, mất phương hướng giữa việc nên mua trung vệ hay tăng cường hàng công. Nhưng dù thế nào đi nữa một ngôi sao chạy cánh phải đẳng cấp cũng nên được mang về, như Nicolas Pepe chẳng hạn?