MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Chuyển nhượng 19/10: Hoàn tất ký "Persie 2.0", M.U giật HĐ 150 triệu; Pochettino mang 2 "bom tấn" tới Real; Cực sốc vụ Neymar

    18:00 Thứ bảy 19/10/2019 | 12

    BongDa.com.vn Thị trường chuyển nhượng mùa Hè ở châu Âu đã đóng cửa nhưng các ông lớn vẫn tiếp tục lên kế hoạch cho các hoạt động mua bán cầu thủ trong tương lai.

    Barca tìm được người thay thế Busquets. Trong nỗ lực nhằm tìm người thay thế cho tiền vệ Sergio Busquets trong tương lai, BLĐ Barcelona đã nhắm được mục tiêu sáng giá là tài năng trẻ Sandro Tonali đang đá cho CLB Brescia. Tonali được mệnh danh là "tiểu Pirlo" do sở hữu mái tóc dài và phong cách chơi bóng khá giống với cựu danh thủ của AC Milan và Juventus. Cầu thủ mới 19 tuổi này xuất thân là một tiền đạo ảo nhưng bây giờ anh chơi trong vai trò tiền vệ kiến tạo lùi sâu.

    Chelsea chi 45 triệu, giải thoát cho "tiền vệ thất sủng" của Real. Theo Sportsmole, Chelsea đã đưa James Rodriguez vào tầm ngắm và bày tỏ tham vọng chiêu mộ tiền vệ người Colombia chậm nhất là ở mùa Hè 2020. CLB thành London xác định, ngôi sao tấn công sinh năm 1991 phù hợp với triết lý mà HLV Frank Lampard đang xây dựng.

    James Rodriguez dù được thượng tầng Real Madrid giữ lại, cùng nhiều lời hứa hẹn tin dùng từ HLV Zidane. Tuy nhiên, chưa khi nào vị chiến lược gia người Pháp cho thấy, ông dành sự tin tưởng và tôn trọng tuyệt đối cho James Rodriguez trong đội hình Los Blancos. Vì thế, ra đi là lẽ tất yếu. Mức phí chuyển nhượng James vào khoảng 45 triệu bảng (theo Transfermarkt).

    Chuyển nhượng 19/10: - Bóng Đá

     Chelsea muốn giải thoát James Rodriguez.

    Đào tẩu khỏi Tottenham, Pochettino mang theo 2 bom tấn đến "gõ cửa" Real. Chiến lược gia 47 tuổi nhiều khả năng sẽ rời khỏi đội bóng phía Bắc London để tìm kiếm một bến đỗ phù hợp hơn. Theo nguồn tin từ Don Balon, HLV người Argentina đang cân nhắc việc cập bến Bernabeu bởi ở Man Utd, cái tên Massimiliano Allegri vẫn là ứng cử viên hàng đầu được nhắm đến để thay thế Solskjaer.

    Không dừng lại ở đó, tờ nhật báo nói trên còn tiết lộ rằng, nếu Pochettino "lật đổ" được triều đại của HLV Zinedine Zidane, ông sẽ mời gọi hai cậu học trò ưu tú Harry Kane và Tanguy N'Dombele đến Real Madrid để xây dựng một đế chế mới tại đây.

    Cú sốc! Messi khổ sở, tiết lộ sự thật vụ Neymar. Neymar chính là gương mặt từng được thượng tầng Barcelona khao khát. Nhà đương kim vô địch La Liga rất muốn đưa "đứa con lưu lạc" trở về Camp Nou, nhưng mọi thứ cuối cùng không thể diễn ra. Bản thân Lionel Messi, đội trưởng của Blaugrana và là người có tiếng nói hàng đầu tại Barca lúc này cũng mong muốn Neymar trở về.

    Tuy nhiên, câu chuyện chuyển nhượng tiền đạo sinh năm 1992 không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Cụ thể, Messi tiết lộ sự thật gây sốc trên Metro 95.1 rằng: "Thật khó để đưa cậu ấy quay trở lại. Thứ nhất, vì Neymar khó rời Paris Saint-Germain. Thứ hai, vì cách cậu ấy rời khỏi Barcelona. Có những người ở Blaugrana và một số thành viên đội bóng không muốn Neymar quay trở lại."

    Chuyển nhượng 19/10: - Bóng Đá

     Mục tiêu của Man United.

    Gia cố trung tuyến, Man Utd giật bom tấn đắt chưa từng có. Để cải thiện tình hình, BLĐ Man Utd xác định họ tiếp tục kiên nhẫn với HLV Solskjaer và sẽ chi tiền cho nhà cầm quân người Na Uy mua sắm ở những kỳ chuyển nhượng tới. Theo Diario AS, Man United đang nhắm đến Saul Niguez của CLB Atletico Madrid và sẵn sàng phá vỡ hợp đồng lên đến 150 triệu euro. 

    Đây là điều khoản mà đội chủ sân Wanda Metropolitano cài cắm để tránh mất "trái tim" của CLB trong tương lai. Saul Niguez là mẫu tiền vệ đa năng, người có thể chơi nhiều vị trí ở khu trung tuyến, rất phù hợp cho tham vọng gia cố hàng tiền vệ và xây dựng đội bóng của HLV Solskjaer. Thương vụ thành hiện thực, Saul sẽ trở thành chữ ký đắt giá nhất lịch sử Man United.

    CHÍNH THỨC! Man Utd hoàn tất ký HĐ với "Persie 2.0". Trang chủ Man United vừa đưa ra thông báo xác nhận, tài năng trẻ Mason Greenwood đã chính thức ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6 năm 2023, với tùy chọn gia hạn thêm một năm.

    Cầu thủ 18 tuổi là sản phẩm nổi bật nhất trong thời gian gần đây của lò đào tạo Carrington, anh cũng đã gắn bó với Man United kể từ khi mới 7 tuổi. Dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, Greenwood đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Quỷ đỏ từng đá chính tại Premier League (gặp Cardiff City mùa trước).

    Video Greenwood ghi bàn hạ gục Inter Milan:

    Tiểu Lam | 18:00 19/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...