MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Chuyên gia Việt: "Sau thành công ở King's Cup, ĐT Việt Nam có quyền hy vọng tiến xa ở vòng loại World Cup 2022"

    11:49 Thứ hai 10/06/2019

    BongDa.com.vn Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đã có những nhận xét về cơ hội của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

    Tính tới trước khi King’s Cup khởi tranh, ĐT Việt Nam đang xếp thứ 98 thế giới và thứ 16 Châu Á sau các đội Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc (top 8 châu Á), Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzistan, Jordan.

    Chuyên gia Việt:

     ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể tiến sâu tại vòng loại World Cup 2022.

    Sau King’s Cup, trang Football – rankings ước tính rằng Việt Nam tích luỹ thêm được 5,2 điểm trong đó chúng ta kiếm được 4,5 điểm từ trận thắng Thái Lan, và 0,7 điểm sau khi thua Curacao ở loạt đá luân lưu tại chung kết King’s Cup.

    Với 5 điểm có được sau giải lần này, thì ĐT Việt Nam dự kiến có 1232 điểm, vượt qua Jordan để chiếm vị trí thứ 97 thế giới và 15 châu Á. Điều đó giúp thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn nằm trong nhóm 2 (gồm các đội xếp hạng FIFA từ thứ 9 đến thứ 16 châu Á) tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Theo quy định phân bảng vòng loại thì những đội ở cùng nhóm không nằm chung bảng nên với việc nằm trong nhóm hai, vì vậy, ĐT Việt Nam sẽ tránh được các đội mạnh của nhóm gồm Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan (hoặc Palestine). Điều đó hết sức thuận lợi cho hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

    Đánh giá về việc này, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định: “Rõ ràng việc tuyển Việt Nam được nằm ở nhóm hạt giống thứ 2 sẽ giúp Quang Hải và các đồng đội có thể nghĩ tới việc tiến sâu hơn nữa ở vòng loại World Cup. Tuyển Việt Nam sẽ chỉ phải đụng độ 1 trong 8 đội mạnh nhất châu Á ở thời điểm hiện tại như Nhật, Hàn Quốc, Iran, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc, Australia…

    Còn các đội nằm ở nhóm hạt giống còn lại sẽ là những đội bóng cùng đẳng cấp hoặc yếu hơn Việt Nam. Tôi ví dụ như Đài Loan (nhóm hạt giống thứ 3), Hong Kong, Trung Quốc (nhóm hạt giống thứ 4) sẽ giúp người hâm mộ của đội tuyển Việt Nam có quyền hy vọng các cầu thủ của chúng ta sẽ có thể đánh bại được họ.

    Chuyên gia Việt:

     ĐT Việt Nam đã có trận đấu đáng khen trước đội bóng đánh giá rất cao là Curacao.

    Ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ còn quá sớm, thậm chí là quá lạc quan để đánh giá cơ hội của chúng ta có thể giành suất tới World Cup hay không. Tuy nhiên, sau thành công của đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup tôi nghĩ cơ hội của bóng đá Việt Nam tiến sâu ở vòng loại World Cup sẽ lại được tăng lên.

    Và dưới sự chuẩn bị cũng như đầu tư kỹ càng từ VFF cũng như HLV Park Hang-seo, biết đâu đội tuyển Việt Nam sẽ tạo nên thêm những cơn địa chấn mới.

    ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 tới.

    Tịnh Đế | 11:30 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...