MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Chuyên gia Việt nghi ngờ Thái Lan tung "hỏa mù" trước thềm AFF Cup

    15:50 Thứ ba 25/09/2018

    BongDa.com.vn Chuyên gia Trịnh Minh Huế tỏ ra nghi ngờ về thông tin ĐT Thái Lan sẽ không triệu tập 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài về tham dự AFF Cup cuối năm nay.

    Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa giải đấu lớn nhất khu vực vào cuối năm là AFF Cup 2018 sẽ được diễn ra. Tại giải đấu này, ĐT Việt Nam đang được người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng sau thành tích rất tốt của U23 Việt Nam trong thời gian gần đây.

    Chuyên gia Việt nghi ngờ Thái Lan tung

     Chuyên gia Trịnh Minh Huế không tin bộ ba này sẽ vắng mặt tại AFF Cup 2018.

    Tại AFF Cup 2018, ĐT Thái Lan vẫn là đối thủ được đánh giá là mối trở ngại lớn nhất của ĐT Việt Nam trên con đường chinh phục chức vô địch. chia sẻ trên Facebook cá nhân, ông Huế nhận định: “Thật khó để đưa ra nhận định rằng Việt Nam có phải ứng viên số 1 cho ngôi vô địch AFF Cup 2018 hay không. Tôi chỉ có thể nêu ra ‘phương pháp luận’, đó là các đội bóng ở Đông Nam Á bao giờ cũng coi trọng giải đấu này.

    Tất cả các đội đều coi AFF Cup là thước đo sức mạnh của ĐTQG trong khu vực. Việt Nam dù có Á quân giải U23 châu Á, rồi thành tích cao tại ASIAD cũng không được công nhận, kể cả FIFA cũng vậy. Đó chỉ là giải cho cầu thủ trẻ trưởng thành mà thôi."

    Vì vậy, chuyên gia kỳ cựu này tỏ ra hoài nghi về thông tin ĐT Thái Lan sẽ không triệu tập 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài gồm Chanathip, Dangda, Theerathon và Kawin về dự AFF Cup lần này. Ông cho rằng đây là chiêu tung "hỏa mù" của HLV Milovan Rajevac.

    "Còn về ĐTQG Thái Lan, việc họ thiếu vắng trụ cột là điều không thể kiểm chứng được. Nhỡ đâu họ vẫn có mặt trên sân thì sao đây? Hãy tin rằng Thái Lan rất coi trọng giải này và trong hợp đồng chuyển nhượng sang nước ngoài sẽ nêu bật vấn đề triệu tập cầu thủ dự AFF Cup 2018.

    Chúng ta không nên tin những lời than phiền của HLV Milovan Rajevac. Những đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch sẽ có luôn những vở diễn mà không ai ngờ đến. Còn đội quá yếu thì diễn đến mấy cũng chẳng ai quan tâm. Đó cũng là một cách gây dựng thương hiệu, đánh bóng trên thị trường của người Thái nữa.” Chuyên gia Trịnh Minh Huế nhận định.

    Chuyên gia Việt nghi ngờ Thái Lan tung

     ĐT Việt Nam nên cẩn trọng với thông tin từ Thái Lan.

    Để chuẩn bị cho giải đấu này,  ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 11/10 tại Hà Nội. Ngày 13/10, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường sang Hàn Quốc để tập huấn 2 tuần tại Trung tâm Paju. Trong chuyến tập huấn này, ĐT Việt Nam sẽ được bố trí 3 trận thi đấu giao hữu với các đối thủ chất lượng ở xứ Kim chi.

    Kết thúc chuyến tập huấn, ĐT Việt Nam sẽ quay trở lại Việt Nam để tiếp tục thi đấu một trận giao hữu quốc tế được dự kiến diễn ra vào ngày 02 hoặc 03/11. Hiện tại, VFF đang liên hệ mời một số đội bóng mạnh của Tây Á hoặc châu Á sang thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam trước ngày lên đường tham dự AFF Cup.

    Tịnh Đế | 15:20 25/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...