MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Chuyên gia Việt Nam: "Thẻ đỏ cho UAE có hơi nặng tay"

    11:59 Thứ sáu 15/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã có những nhận xét sau trận đấu của tuyển Việt Nam với đội tuyển UAE.

    Đội tuyển Việt Nam vừa có chiến thắng 1-0 trước UAE với pha lập công duy nhất của Nguyễn Tiến Linh, qua đó giành ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, hơn đội xếp sau Thái Lan 3 điểm.

    Phút 44, từ pha phối hợp bên ngoài vòng 16m50, tiền đạo thuộc biên chế CLB Bình Dương đã tung cú sút xa đẹp mắt vào góc cao hạ gục thủ môn của UAE. Pha dứt điểm đẹp mắt này khiến cầu trường Mỹ Đình như vỡ òa trong vui sướng.

    Tuy nhiên, bước ngoặt thật sự của trận đấu phải đến từ 7 phút trước, khi hậu vệ Khalifa Al Hammadi bị trọng tài rút thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với chính Tiến Linh ở tình huống trung phong Việt Nam thoát xuống và chuẩn bị đối mặt thủ môn UAE. 

    Chuyên gia Việt Nam:

    Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng trọng tài đã nặng tay trong quyết định rút thẻ đỏ cho cầu thủ UAE.  

    Nhận xét về pha bóng này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết: "Cuối cùng bước ngoặt của trận đấu diễn ra với tấm thẻ đỏ và sau đó là cú sút búa bổ của Tiến Linh tạo nên sự bất ngờ. 

    Tôi nghĩ chiếc thẻ đỏ của trọng tài có hơi nặng tay. Tuy nhiên, đến thời điểm ấy tôi đã tiên liệu đến việc không có gì ngăn cản được chiến thắng của chúng ta".

    Trước đó, HLV Bert Van Marwijk bên phía UAE cũng thể hiện sự không hài lòng với quyết định này: "Tôi đã xem lại tình huống này, 2 cầu thủ đã cùng ngã và tôi nghĩ đây không phải pha cố ý phạm lỗi. Tôi chưa thấy trọng tài nào rút thẻ đỏ nhanh đến vậy. Sau bàn thua chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để gỡ hòa và tạo ra nhiều tình huống đưa bóng vào vòng cấm Việt Nam nhưng không thành công". 

    Phi Yến | 11:10 15/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...