MỚI NHẤT :
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • Chuyên gia Việt: "HAGL cần một bác sỹ tâm lý cho Xuân Trường"

    07:00 Thứ hai 15/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng Xuân Trường đang cần một bác sỹ về tâm lý để giúp anh chơi tốt hơn.

    Tại vòng 15 V-League, HAGL được dự báo sẽ có một trận đấu khó khăn khi phải làm khách trước đội bóng đang có phong độ rất tốt là Than Quảng Ninh.

    Chuyên gia Việt:

     HAGL thua thảm Than Quảng Ninh.

    Thực tế, khó khăn đã sớm đến đối với thầy trò HLV Lee Tae Hoon khi chỉ trong vòng 20 phút, HAGL đã bị thủng lưới đến hai bàn ở phút thứ 10 và phút thứ 17 do công Hải Huy và Dyachenko.

    Bị dẫn 2 bàn, HAGL chủ động chơi tấn công và buộc đẩy cao tốc độ trận đấu. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi vẫn thi đấu đầy bế tắc.

    Dù đã tung Xuân Trường vào sân nhằm cứu vãn tình thế, nhưng sự điều chỉnh này không phát huy được hiệu quả. Thậm chí, HAGL còn phải nhận thêm bàn thua thứ ba ở phút 75 do công Dyachenko, qua đó khép lại trận thua muối mặt tại Cửa Ông.

    Chứng kiến màn thể hiện nhạt nhòa của HAGL, trao đổi với báo chí, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nói:“Nếu tôi không xem thì có lẽ tôi đã ồ lên: Sao mà thua nhiều thế?. Đây là một trận đấu mà HAGL đã chơi quá kém về tinh thần cho đến chiến thuật. Họ thua là đúng!.

    Tôi xem các trận đấu của HAGL gần đây, tôi có cảm nhận họ chơi rất uể oải. Tôi không thấy được bóng dáng một đội bóng chiến đấu trên sân. Hoặc chỉ một vài cá nhân nhưng không gồng gánh được cả đội. Bạn cứ nhìn Văn Toàn sẽ thấy điều đó thôi.

    Có lạ không khi trình độ của HAGL được đánh giá cao hơn Thanh Hóa, Nam Định nhưng những đội bóng này lại chơi vô cùng quật khởi gần đây. Tôi nghĩ, sự khác nhau nằm ở chỗ là sự máu lửa trên sân."

    Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng Xuân Trường đang gặp vấn đề về tâm lý: “Năng lực của Xuân Trường đã được thể hiện nhưng ở thời điểm này không thể nói là cậu ta đang chơi tốt. Một cầu thủ khi anh ta sa sút về phong độ thì không còn duy trì được trạng thái tự tin. Thất bại tại Thái Lan đã khiến Trường gặp khó khăn trong việc hòa nhập với HAGL, dù cậu ấy có những đồng đội vô cùng ăn ý.

    Chuyên gia Việt:

     Xuân Trường cần một bác sỹ tâm lý.

    Tôi cho rằng, Trường phải có nghị lực vươn lên mới có thể lấy lại được phong độ. Thậm chí, nếu có thể, HAGL cần một bác sĩ tâm lý dành cho Xuân Trường. Hãy đừng xem thường vấn đề tâm lý vì nó có thể làm thui chột một tài năng”.

    Thua đậm trên sân Cửa Ông, HAGL rơi xuống vị trí 13 trên bảng xếp hạng. Một thành tích cực kỳ thất vọng.

    Tịnh Đế | 06:40 15/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...