MỚI NHẤT :
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • Chuyên gia Việt chỉ ra cầu thủ sẽ thay thế Văn Thanh ở ĐT Việt Nam

    17:50 Thứ ba 09/10/2018

    BongDa.com.vn Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh tỏ ra tiếc nuối với chấn thương của Văn Thanh, nhưng ông tin rằng đây sẽ là cơ hội cho những cầu thủ khác.

    Hôm nay, HLV Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách sơ bộ 30 gương mặt tập trung để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Trong đó, sự vắng mặt đáng tiếc của cầu thủ đa năng Vũ Văn Thanh vì chấn thương khiến nhiều chuyên gia không khỏi tiếc nuối.

    Chuyên gia Việt chỉ ra cầu thủ sẽ thay thế Văn Thanh ở ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Chuyên gia tiếc nuối cho Văn Thanh.

    Chia sẻ với báo chí trong nước, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Tôi đánh giá Văn Thanh là một trong những hậu vệ phải tốt nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Đó là lý do vì sao cậu ta là trụ cột của U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

    Văn Thanh có nguồn thể lực sung mãn. Anh ta có thể làm tốt cả 2 nhiệm vụ phòng ngự lẫn tấn công. Chắc chắn, sự thiếu vắng Văn Thanh sẽ khiến HLV Park Hang-seo phải có những tính toán lại về cách xây dựng lối chơi của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

    Bên cạnh đó, cựu HLV SLNA cũng cho rằng đây sẽ là cơ hội cho các cầu thủ khác như Ngọc Hải, Đức Huy hay Hồng Duy sẽ có dịp chứng tỏ năng lực của mình để chiếm một suất dự AFF Cup 2018 vào cuối năm nay.

    "Dù chưa đạt được độ xuất sắc như Văn Thanh nhưng tôi tin Ngọc Hải, Đức Huy hay Hồng Duy có thể đảm đương được vị trí hậu vệ cánh phải. Trung vệ Ngọc Hải và tiền vệ Đức Huy từng ít nhiều có những màn trình diễn khá tốt khi được giao nhiệm vụ đá bên hành lang cánh phải.
    Bên cạnh đó, xét về khả năng phòng ngự, Hồng Duy có thể chưa bằng Ngọc Hải hay Đức Huy nhưng bù lại cầu thủ này có khả năng chơi tấn công rất linh hoạt và hiệu quả.” Chuyên gia Nguyễn Thanh Vinh bày tỏ.

    Chuyên gia Việt chỉ ra cầu thủ sẽ thay thế Văn Thanh ở ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Quế Ngọc Hải được HLV Nguyễn Thành Vinh tin tưởng.

    Theo kế hoạch, ĐTQG Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 11/10 tới. Sau đó, đội tuyển sẽ lên đường sang tập huấn tại Trung tâm thể thao Paju từ ngày 16/10 đến 30/10. Trong thời gian tập huấn tại đây, HLV Park Hang-seo sẽ có 3 trận đấu tập để thử nghiệm đội hình, lối chơi với các “quân xanh” đã được xác định gồm 2 CLB đang thi đấu tại K-League là Incheon United (ngày 22/10), Seoul FC (ngày 25/10) và 1 CLB thuộc giải K-League 2 là Seoul E Land FC (ngày 29/10).

    Tịnh Đế | 17:25 09/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...