10 năm trước, cái lắc đầu lạnh lùng của Công Vinh đã làm nổ tung cầu trường mang về chức vô địch AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam. 10 năm sau, thầy trò HLV Park Hang-seo đã lặp lại được thành tích đáng tự hào.
Theo đó, hòa Malaysia 2-2 ở lượt đi, tuyển Việt Nam xuất sắc hạ gục đối thủ 1-0 ở lượt về để chính thức đăng quang ngôi vương sau 10 năm dài đằng đẵng. Chuyên gia Trần Tiến Đức đã chỉ ra điểm giống nhau giữa thế hệ 2008 và 2018.
Cụ thể, ông cho hay: "Thế hệ 2008 và 2018 đều có những cá nhân xuất chúng. Năm 2008, ở vị trí thủ môn chúng ta có Dương Hồng Sơn, hậu vệ có Như Thành, Phước Tứ, tiền vệ có Tài Em - Vũ Phong, tiền đạo có Công Vinh.
Cả 2 thế hệ đều có những cầu thủ biết xoay chuyển cục diện trận đấu. Chưa kể 2 ông thầy đều có triết lý rõ ràng và kiên định tới cùng với triết lý của mình. Tựu chung lại, cả 2 thế hệ đều xuất sắc nhưng quan trọng nhất là 2 tập thể đều biết hy sinh cái tôi, tất cả vì tập thể, điển hình như trường hợp của Quang Hải."