MỚI NHẤT :
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Chuyên gia chỉ ra điểm yếu của ĐT VIệt Nam ở trận hoà Malaysia

    22:15 Thứ ba 11/12/2018

    BongDa.com.vn Thật đáng tiếc khi các học trò của HLV Park Hang-seo không thể trở về với một chiến thắng, nhưng kết quả hoà cũng là một lợi thế lớn trước trận lượt về tại Mỹ Đình.

    Đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước hai bàn chỉ sau chưa đầy nửa giờ đồng hồ bóng lăn, nhưng cuối cùng chúng ta lại chỉ có thể kết thúc trận đấu với một tỉ số hoà 2-2. Tất nhiên, hai pha lập công trên sân khách sẽ là lợi thế không nhỏ, nhưng nếu nhìn vào diễn biến tại Bukit Jalil, có lẽ các cầu thủ cần cải thiện nhiều hơn nữa.

    Đó là ý kiến của chuyên gia Lê Thế Thọ, người đã chia sẻ về cuộc đụng độ này. Ông cho rằng ĐT Việt Nam còn "non" và cần phải tận dụng triệt để những cơ hội tạo ra, ví dụ như trường hợp hỏng ăn đến từ tiền đạo cắm Hà Đức Chinh ngay trong hiệp một.

    Chuyên gia chỉ ra điểm yếu của ĐT VIệt Nam ở trận hoà Malaysia - Bóng Đá

    Ông Lê Thế Thọ không thực sự hài lòng về màn trình diễn của ĐT Việt Nam. 

    Người đàn ông từng là cầu thủ hay nhất Việt Nam trong 50 năm nói thêm về các tình huống dẫn đến bàn thua của đội nhà. Ông Thọ nói rằng các hậu vệ không theo kèm gắt với những cái bóng áo vàng trong vòng cấm ở lần lọt lưới thứ nhất. Trong khi tình huống gỡ hoà 2-2 không có nhiều điều để nói vì họ sút quá hay.

    Chuyên gia sinh năm 1941 tại Hải Dương tuyên bố đây là một trận đấu "may mắn" với ĐT Viêt Nam với kết quả hoà vì từ thời điểm tỉ số được cần bằng, thể lực của các cầu thủ suy giảm rõ rệt và giữ được kết quả như vậy đã là rất xuất sắc.

    Những đánh giá của ông Thọ về màn trình diễn của đội tuyển thân yêu có phần khắt khe nhưng không hẳn bất hợp lý. Dù vậy, chúng ta sẽ còn 90 phút tại Mỹ Đình cộng với hai bàn thắng sân khách "làm vốn". Vì vậy, hy vọng chiếc cup vô địch sẽ ở lại Việt Nam vào ngày 15 tới.

    Vũ Quang Toản | 21:55 11/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...