MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Chuyện gì đang xảy ra với Leroy Sane vậy?

    04:20 Thứ bảy 08/09/2018

    BongDa.com.vn Danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League là điều không phải ai cũng làm được, nhưng việc bị loại khỏi World Cup 2018 có thể đã khiến Sane bị 'hụt hơi'.

    Cách đây vài ngày, huấn luyện viên Pep Guardiola đã từng chia sẻ về nguyên nhân vắng mặt của Leroy Sane, nhưng những lời nói đó không thực sự lột tả hết được mọi chuyện. Sau đó, người đàn anh của tiền đạo này trên tuyển Đức là Toni Kroos cũng lên tiếng khuyên bảo người đàn em.

    "Anh ấy là một người sở hữu mọi thứ để trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng đôi khi bạn phải nói với Sane rằng anh ấy phải thi đấu tốt hơn," tiền vệ Real Madrid nói.

    Chuyện gì đang xảy ra với Leroy Sane vậy? - Bóng Đá

     Những con số thống kê tồi tệ của Sane trong mùa giải mới.

    Từ một cầu thủ trẻ được coi như xuất sắc nhất Premier League với danh hiệu của PFA, Sane giờ đây chỉ như cái bóng của chính mình, vì anh ta không thể cạnh tranh một vị trí trên sân cùng Bernado Silva hay tân binh Riyard Mahrez. Trong khi đó, HLV Guardiola chỉ nói rằng Sane không đủ tốt trong tập luyện.

    Khi còn kháo áo Schalke 04, cầu thủ gốc da màu này từng có một kỷ niệm không vui vẻ. Đó là một câu chuyện về trận đấu của hạng U19 thi đấu với Wupperta. HLV Norbert Elgert đã từng bực dọc vì sự thiếu nhiệt tình của cậu học trò trong 5 phút đầu tiên và ra lệnh cho anh phải tích cực hơn nữa. Sane dĩ nhiên là không biết và có khoảng 10 phút trong tình trạng như vậy.

    Kể từ đó, cầu thủ sinh năm 1996 chia sẻ với Sportsmail rằng 'đó là một trải nghiệm quan trọng' và tiết lộ anh rất giận dữ sau khoảng thời gian đó. "Có lẽ tôi nên nghĩ rằng mình không phải làm điều đó (giận dữ) nhiều lần," Sane nói.

    Anh chắc chắn đã toả sáng rực rỡ tại Man City trong khoảng 6 tháng đầu tiên đặt chân đến xứ sương mù. Nhưng điều đó đi đôi với sự động viên của người mẹ, Regina Weber, người từng đi lại từ Đức qua Anh vài tuần một lần để giúp cậu con trai vơi bớt nỗi nhớ nhà.

    Chuyện gì đang xảy ra với Leroy Sane vậy? - Bóng Đá

     Guardiola từng giúp cậu học trò toả sáng ở mùa trước.

    Các nguồn tin ở Đức cho rằng phong cách của Sane thay đổi khi anh bắt đầu có chút tiếng tăm vào cuối năm ngoái, từ trước khi được coi như một thành viên không thể thiếu ở mùa giải kỷ lục của The Citizens (mùa trước). Tuy nhiên, cho đến bây giờ anh lại chỉ ra sân khoảng 30 phút tính từ đầu mùa này, và sự hoài nghi về phong độ của Sane lan sang cả người bạn gái Candice Brook.

    Cô nàng 31 tuổi người Mỹ từng là người có mối quan hệ phức tạp trong quá khứ, vì Brook lớn hơn Sane rất nhiều tuổi và cũng có một người con riêng trước đó. Bộ đôi này dự định sẽ chuyển địa điểm sinh sống (của Brook) từ California về Manchester, trong kế hoạch sinh đứa con chung của cả hai. 

    Vấn đề của các ngôi sao bây giờ luôn là vậy, trường hợp của Sane có chút gì đó tương tự với Anthony Martial, người cũng sẵn sàng bỏ đội để quay về Pháp chào đón đứa con với người bạn gái. Trong khi cá nhân Sane được cho là ngủ ngon lành trên chiếc xe bus của đội đi từ sân tập đến Etihad trước một trận đấu.

    Chuyện gì đang xảy ra với Leroy Sane vậy? - Bóng Đá

     Nhưng bây giờ anh có vẻ như đang chán nản với nhiều lý do khác nhau.

    Dĩ nhiên là việc cầu thủ thư giãn trước một cuộc đụng độ là điều bình thường, nhưng (trước đó) ngay cả khi Man City giao hữu trên đất Mỹ, người ta nhìn thấy Sane trên một chiếc xe mui trần và không tỏ ra mình có tâm trạng vui vẻ để trò chuyện. Đó cũng là khi Guardiola nói rằng cậu học trò không ở vào trạng thái tốt nhất mình từng có.

    Mọi chuỵện bây giờ còn diễn ra theo chiều hướng tồi tệ hơn nữa, Sane đã xin rút khỏi đội tuyển quốc gia Đức vì lý do 'cá nhân'. Chẳng ai biết điều gì xảy ra, nhưng thực tế, sau một khởi đầu tồi tệ tại câu lạc bộ như vậy, cầu thủ này cần một vài trận đấu ít áp lực hơn như tại Nations League để lấy lại phong độ. Tuy nhiên, chỉ có 'Chúa' mới biết Sane đang nghĩ gì. Có lẽ chúng ta cần chờ chính người trong cuộc lên tiếng để hiểu rõ hơn về tình hình!

    Vũ Quang Toản | 00:00 08/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...