MỚI NHẤT :
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Chuyển động Manchester City: Sau thanh lý, là vung tiền mua sắm

    10:00 Thứ sáu 26/05/2017

    BongDa.com.vn Sau khi hoàn tất việc thanh lý 5 cái tên ở hàng hậu vệ, Manchester City và Pep Guardiola cần nhanh chóng bắt tay vào công cuộc mua sắm.

    Chỉ trong vài giờ đồng hồ đêm qua, Manchester City đã nói lời chia tay một lúc... 4 cầu thủ. Jesus Navas, Gael Clichy, Bacary Sagna và Willy Caballero sẽ rời sân Etihad khi hợp đồng của họ với CLB đáo hạn. Trước đó, hậu vệ phải Pablo Zabaleta cũng được thông báo rời CLB sau 9 năm cống hiến.

     - Bóng Đá

    Jesus Navas, Gael Clichy, Bacary Sagna và Willy Caballero sẽ rời sân Etihad

    Đó hiển nhiên là lý do cho những bản hợp đồng mới. Ngoại trừ Kolarov, Manchester City lúc này không còn một hậu vệ cánh nào trong đội hình chính. Họ đã thải hai hậu vệ phải và một hậu vệ trái, thêm một cầu thủ chạy cánh phải (Jesus Navas).

    Theo báo chí Pháp, hậu vệ phải - tiền vệ Fabinho của AS Monaco sẽ là cái tên đầu tiên trong danh sách mua sắm. Dù xuất thân là một hậu vệ cánh nhưng cầu thủ người Brazil thi đấu vô cùng đa năng và có thể đá tốt vị trí tiền vệ trung tâm. 

    Việc cầu thủ người Brazil có xuất phát điểm ban đầu là một hậu vệ, nhưng đã 'tiến hóa' và trở thành một trong những tiền vệ hay nhất mùa này của AS Monaco, cực kỳ phù hợp với ý tưởng của Pep Guardiola.

    Cựu HLV Barca từng nổi tiếng với việc kéo Philip Lahm vào chơi ở trung tâm, hay cố gắng làm điều tương tự với Sagna hay Clichy, nhưng thất bại thảm hại. Với Fabinho, Guardiola có một học trò 'hoàn hảo' về mặt lý thuyết và ý tưởng chơi bóng.

     - Bóng Đá

    Fabinho từng phát biểu muốn đến Anh chơi bóng

    Cha của Fabinho, ông Joao Fabinho từng thừa nhận khả năng con mình đến chơi cho Guardiola và Ngoại hạng Anh, trong bài phỏng vấn với kênh Canal+ của Pháp vào tháng 2.  Cha của tiền vệ 23 tuổi người Brazil khẳng định con trai ông đã có những cuộc nói chuyện với nhiều CLB ở châu Âu, nhưng khá ấn tượng với Manchester City. Fabinho gia nhập Monaco từ Rio Ave vào tháng 7/2015, có hợp đồng với câu lạc bộ đến năm 2021, phí chuyển nhượng ước tính khoảng 35-40 triệu bảng.

    Fabinho đến Man City được đánh giá là một trong những thương vụ dễ xảy ra nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

    Nhưng chỉ mình Fabinho là không đủ. CĐV Manchester City có thể trông chờ Kyle Walker, một ngôi sao khác của Tottenham Hotspur cũng có giá tương đương, tầm 30-40 triệu bảng. Theo báo chí Anh, ban lãnh đạo Tottenham Hotspur đã sẵn sàng bán hậu vệ phải Kyle Walker trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

    Spurs ra giá tới 40 triệu bảng cho cầu thủ đã có 6 kiến tạo mùa này. Mâu thuẫn giữa anh với huấn luyện viên trưởng Mauricio Pochettino, là lý do khiến Kyle Walker cảm thấy không hạnh phúc tại 'Gà trống' và muốn rời đi.

    Với việc Kolarov được Guardiola nhắm tới cho vai trò trung vệ, bên cạnh John Stones, Kompany và Otamendi, Man City cũng cần thêm một hậu vệ trái. Chuyển sang vị trí này, Ligue 1 tiếp tục là mảnh đất màu mỡ để Man CIty 'cày xới'.

    Họ có các lựa chọn Benjamin Mendy (cũng của AS Monaco) và Faouzi Ghoulam (Napoli). Cả hai đều là những mẫu cầu thủ thông minh, tốc độ và hỗ trợ tấn công cực tốt, đúng với yêu cầu của Pep Guardiola.  Giá của cả hai có thể mềm hơn Fabinho (mục tiêu mà Manchester United cũng nhắm đến), từ 20-25 triệu bảng, theo Le Buteur, một tờ báo tại Algeria. Việc Jorge Mendes đang là đại diện của Faouzi Ghoulam, hay từng đưa Nicolas Otamendi và Eliaquim Mangala đến Etihad cũng là cơ sở để ban lãnh đạo Man City tự tin.

    5 cái tên còn lại 'nhiều khả năng ra đi' trong cuộc đại thanh lý lớn nhất trong lịch sử Manchester City sẽ là Samir Nasri, Joe Hart, Eliaquim Mangala, Yaya Touré, Wilfried Bony. Đó là lý do sau vị trí hậu vệ, họ sẽ mua thêm ít nhất là 1 tiền vệ và 1 tiền đạo nữa.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 10:30 26/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...