MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Chuyển động Atletico Madrid: Trói chân Saul, tạo song sát Griezmann - Diego Costa

    10:45 Thứ hai 03/07/2017

    BongDa.com.vn Dù bị cấm cửa chuyển nhượng nhưng những chuyển động tại Atletico Madrid vẫn thu hút được sự chú ý của truyền thông Tây Ban Nha.

    Trói chân sao U21 Tây Ban Nha

    Cách đây vài ngày, ban lãnh đạo Atletico đã thành công trong việc thuyết phục Saul Niguez gia hạn thêm 9 năm nữa (đến 2026). Trước đó, hợp đồng của tiền vệ này sẽ hết hạn vào năm 2021. Tuy nhiên, chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Saul tại giải U21 châu Âu, ban lãnh đạo Atletico đã nhanh chóng ra tay.

     - Bóng Đá

     

    Thực tế, tên tuổi của Saul đã được đông đảo NHM bóng đá trên thế giới biết đến từ mùa giải trước. Tại giải U21 châu Âu, tiền vệ này đã ghi 5 bàn sau 7 cú sút cho U21 TBN, giúp đội bóng này góp mặt tại chung kết và chỉ chịu khuất phục trước U21 Đức.

    Saul năm nay 22 tuổi, từng ăn tập ở cả hai CLB nổi tiếng nhất thành Madrid, Real và Atletico là biểu tượng cho một thế hệ tài năng nữa của bóng đá Tây Ban Nha. Thậm chí, tiền vệ này còn thi đấu cho cả ĐTQG trong một trận giao hữu diễn ra vào tháng 9 năm ngoái.

    Với việc bị cấm cửa chuyển nhượng, nhiệm vụ giữ chân trụ cột của Atletico được đặt lên hàng đầu. Trước đó, Rojiblancos đã trói chân thành công ngôi sao số 1, Antoine Griezmann. Saul là cái tên tiếp theo đồng ý ở lại. Sau đó, Atletico cũng nỗ lực làm điều tương tự với những Jan Oblak hay Yannick Ferreira Carrasco.

    HLV Diego Simeone đánh giá rất cao vai trò của Saul và xem tiền vệ này là hạt nhân trong công cuộc tái thiết đội bóng kể từ mùa giải sau. Sau giải U21 châu Âu, vị thế của Saul ngày càng được nâng lên.

    Mơ song sát Griezmann - Diego Costa

     - Bóng Đá

     

    Tiền đạo người TBN từng nhiều lần bày tỏ ý định được trở lại khoác áo Atletico Madrid trong tương lai. Tình thế hiện tại hoàn toàn cho phép Diego Costa làm được điều đó.

    "Ngay đầu mùa 2016/17, tôi thật sự rất muốn trở lại Atletico thi đấu vì tôi có cảm giác như tôi hoàn toàn không thi đấu theo cách mà tôi muốn tại đây," Costa thẳng thắn chia sẻ.

    Hiện tại, mâu thuẫn giữa Costa và HLV Antonio Conte khó có thể hàn gắn. Costa sẵn sàng trở lại Atletico, đáng tiếc đại diện đến từ La Liga lại bị cấm chuyển nhượng. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể ngăn Rojiblancos tái hợp người cũ.

    Được biết, HLV Diego Simeone từng khao khát sở hữu một tiền đạo đẳng cấp như Costa trong đội. Griezmann vẫn rất tài năng song lại tỏ ra lạc lõng trên hàng công. Kevin Gameiro và Fernando Torres không phải là người đá cặp hiệu quả. Do đó, Costa được xem là đối tác hoàn hảo của Griezmann trên hàng công.

    Thực tế, Atletico vẫn được phép chiêu mộ cầu thủ nhưng không thể đăng kí thi đấu trước khi án phạt hết hiệu lực (tức đến tháng 1/2018). Nếu Costa đồng ý trở lại, tiền đạo người TBN sẽ phải ngồi ngoài đến đầu năm sau. Điều này tương tự trường hợp của Barcelona trong quá khứ với 2 thương vụ Aleix Vidal và Arda Turan.

    Phòng trường hợp Griezmann chia tay Atletico sau khi mùa giải tới khép lại (sang M.U?!), Costa nghiễm nhiên trở thành chủ công của Rojiblancos.

    Chiêm ngưỡng tài săn bàn của Costa:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 10:15 03/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...