MỚI NHẤT :
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • ‘Chúng tôi tuyển ngoại binh đẹp và giỏi để kéo khán giả'

    12:25 Thứ tư 18/01/2017 | 1

    Chủ tịch Nguyễn Giang Đông của CLB Sài Gòn tin tưởng những ngoại binh vừa điển trai lại có chuyên môn tốt như Marcelo, Patrick Cruz sẽ thu hút khán giả đến sân đông hơn.

     - Bóng Đá

    Marcelo đã ghi được 2 bàn thắng cho CLB Sài Gòn ở mùa giải mới.

    CLB Sài Gòn là một trong hai đội toàn thắng từ đầu giải (cùng Thanh Hóa). Đội bóng này có thể thở phào vì tuyển mộ được 2 chân sút chất lượng là Marcelo Fernandes và Patrick Dos Santos Cruz. Cặp ngoại binh này đã cùng nhau ghi cả 3 bàn thắng cho đội nhà.

    “So với năm trước, CLB Sài Gòn đã có một số thay đổi như tuyển thêm một số cầu thủ phía Nam. Về ngoại binh, chúng tôi chọn những người vừa có ngoại hình lại chuyên môn tốt để kéo khán giả đến sân. Đội bóng mong muốn biến mỗi trận đấu thành một ngày hội thật sự, phục vụ tốt nhất cho người hâm mộ”, ông Nguyễn Giang Đông cho biết.

    Thời gian qua, CLB Sài Gòn là một trong những đội bóng rất nỗ lực để kéo người hâm mộ đến sân Thống Nhất. Họ tổ chức chương trình giải trí, vui chơi có thưởng trong mỗi trận đấu. Bên cạnh đó, ông Đông và cộng sự còn học hỏi mô hình của những CLB nước ngoài để bán áo đấu và in áo đấu trực tiếp cho mọi người.

    Sự cầu thị của họ đã được ghi nhận khi nhiều fan từ Cà Mau, Hà Giang… đã đặt mua áo đấu. Một loạt hoạt động đình đám của đội bóng dùng chung sân – TP.HCM cũng là động lực thôi thúc CLB Sài Gòn từng bước hoàn thiện mô hình bóng đá chuyên nghiệp của mình.

     - Bóng Đá

    Chủ tịch Nguyễn Giang Đông và tiền đạo Patrick - cựu cầu thủ U23 Brazil.

    Ông Đông khẳng định đội bóng của ông không chạy đua với Công Vinh – quyền Chủ tịch CLB TP.HCM. “Việc sửa sang lại phòng ốc, khán đài, chắc chắn chúng tôi sẽ làm nhưng phải có thời gian. Còn việc phát hành vé cả mùa, chúng tôi đã làm cách đây vài năm chứ không phải học theo anh Vinh. Tôi nghĩ CLB TP.HCM cũng phải học theo mô hình của những nước tiên tiến chứ không phải tự mình nghĩ ra mọi thứ”.

    Đua nhau “chiều” fan ruột, CLB Sài Gòn và TP.HCM tạo nên một cuộc ganh đua hấp dẫn bên lề trận derby giữa họ, diễn ra chiều 18/1. Đội bóng của ông Đông được tính thi đấu trên sân nhà. Theo Chủ tịch CLB Sài Gòn, đây sẽ là trận đấu đấu hấp dẫn.

    Ông nói: “Khán giả sẽ không thất vọng khi đến sân Thống Nhất. Lâu rồi, người hâm mộ TP.HCM mới được xem một trận derby đúng nghĩa. Tôi tin tưởng hai đội sẽ cống hiến một trận đấu sôi nổi, đậm chất cống hiến với nhiều pha bóng kỹ thuật”.

    CLB bóng đá Sài Gòn ra đời năm 2010 với tên gốc là CLB bóng đá Hà Nội, sau khi Công ty cổ phần thể thao T&T mua lại đội Trung tâm bóng đá Viettel (đội vừa giành quyền lên chơi ở giải hạng nhất 2010).

    Tại mùa giải đầu tiên đội đứng hạng 8 trong 14 đội ở giải hạng Nhất. Đến năm 2012, đội đoạt chức á quân hạng Nhất nhưng không thể thăng hạng vì có cùng ông bầu (bầu Hiển) với đội đang thi đấu ở V. League là Hà Nội T&T. CLB Hà Nội đành xin tiếp tục chơi ở hạng Nhất.

    Đầu năm 2013, đội được chuyển giao cho một nhà tài trợ khác. Mùa giải 2015, CLB Hà Nội vô địch giải hạng Nhất và giành quyền lên chơi ở V.League 2016.

    Sau đó, họ đổi tên thành CLB Sài Gòn và di chuyển vào TP.HCM hoạt động. Mùa giải trước, đội đứng hạng 7 dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đức Thắng.

     - Bóng Đá

    Lịch thi đấu vòng 3 của V.League 2017.

    Nguyễn Đăng | 10:06 18/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...