MỚI NHẤT :
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • "Chúng tôi từng quan tâm đến Mane nhưng thương vụ đã bất thành"

    12:42 Thứ hai 02/12/2019

    BongDa.com.vn CEO của Bayern Munich là Karl-Heinz Rummenigge đã bày tỏ sự nuối tiếc ở một thương vụ hụt trong quá khứ.

    Mùa hè vừa rồi, câu chuyện chuyển nhượng liên quan đến Bayern Munich và Manchester City xuất hiện tràn lan trên phương tiện truyền thông. Sau khi Arjen Robben và Franck Ribery rời Allianz Arena, "Hùm xám" đã nhắm đến Leroy Sane như là phương án thay thế. Ngôi sao người Đức từng có thời điểm rất gần gã khổng lồ xứ Bavaria. Tuy nhiên, chấn thương nghiêm trọng đầy bất ngờ của Sane đã khiến Bayern rút lui và thương vụ này bất thành.

    Ngay lâp tức, các sếp lớn chuyển hướng sang Ivan Perisic và nhanh chóng chốt hạ thương vụ này. Song, ai cũng hiểu rõ ngôi sao người Croatia chỉ là phương án tạm thời bởi anh đã 30 tuổi. Trong khi đó, Bayern mong muốn sở hữu một chân chạy cánh trẻ trung, ở độ tuổi sung mãn nhất đời cầu thủ. 

    Dễ dàng nhận thấy, Die Roten đang gặp khó trong nhiệm vụ tìm kiếm cầu thủ đá biên chất lượng sau khi bộ đôi Robbery ra đi. Đáng lẽ ra, gã khổng lồ xứ Bavaria sẽ không rơi vào tình trạng đau đầu như hiện tại nếu ngày xưa, họ quyết tâm hơn trong thương vụ Sadio Mane, cái tên chỉ mới 27 tuổi và đang thăng hoa ở Ngoại hạng Anh. 

    Bayern Munich were interested in Liverpool's Mane - Rummenigge - Bóng Đá

     Mane từng được Bayern quan tâm.

    Chính CEO Karl-Heinz Rummenigge đã thừa nhận đội bóng từng quan tâm đến ngôi sao người Senegal. Ông nói trên BILD:

    "Chúng tôi từng quan tâm đến Mane khi cậu ta ở Salzburg nhưng vì lý do nào đó mà thương vụ này bất thành. Sau đó, cậu ta đã đến Southampton và Liverpool. Thật sự đáng tiếc."

    VIdeo Mane ghi bàn vào lưới Bayern:

    Lữ Phong | 12:30 02/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...