MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • “Chúng tôi sẽ vô địch UEFA Champions League với Ronaldo”

    16:30 Thứ sáu 08/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Vòng knock-out của UEFA Champions League 2018 - 2019 sẽ trở lại vào tuần sau. Mới đây, Emre Can, tiền vệ của Juventus, đã có những chia sẻ về cơ hội vô địch của Bianconeri.

    Những năm gần đây, Juventus đã có những tiến bộ vượt bậc, trở thành ngọn cờ đầu của bóng đá Italia tại đấu trường châu Âu. Trong bốn lần tham dự gần nhất, có hai lần Bianconeri lọt vào đến trận chung kết. Tuy vậy, vinh quang vẫn ngoảnh mặt với thầy trò ông Massimiliano Allegri, khi cả hai trận đấu ấy, họ đều phải nhận thất bại trước các đại diện của La Liga.

    “Chúng tôi sẽ vô địch UEFA Champions League với Ronaldo!” - Bóng Đá

     Emre Can tự tin vào khả năng vô địch của Juventus.

    Song, những trận thua này chỉ làm cho các cầu thủ Juventus thêm quyết tâm. Mùa giải năm nay, họ đã thể hiện điều ấy bằng việc chiêu mộ siêu sao Cristiano Ronaldo từ Real Madrid. Trả lời phỏng vấn với Sky Italia, Emre Can, một tân binh khác tại Allianz Stadium, người cũng đã từng là bại tướng dưới tay CR7 trong mùa giải trước, đã có những chia sẻ xung quanh người đồng đội của mình và khát vọng của Bianconeri.  

    Cụ thể, anh đã nói: "Thật tuyệt khi được chơi bóng cùng Ronaldo. Mọi người đều muốn có anh ấy trong đội hình của họ. Anh ấy là một nhà vô địch trên sân và một anh chàng rất tuyệt vời. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ anh ấy. Năm ngoái, tôi đã thua trận chung kết Champions League với đội bóng của Ronaldo, nhưng năm nay tôi muốn giành được ngôi vô địch với anh ấy.

    Atletico Madrid? Sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Họ là một trong những đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi phải đối đầu. Họ phòng ngự rất tốt và sẽ rất khó chơi với họ. Tuy nhiên, chúng tôi là Juventus và chúng tôi phải tin vào chính mình. Chúng tôi sẽ giành cúp.”

    Cuối cùng, Emre Can chia sẻ về cuộc đua giành Scudetto: "Chúng tôi cũng có cơ hội chiến thắng Scudetto lần thứ tám liên tiếp, nhưng vẫn còn rất khó để thực hiện. Có rất nhiều trận đấu khó khăn ở phần còn lại của mùa giải. Scudetto là mục tiêu đầu tiên của chúng tôi nhưng rõ ràng, Champions League mới là mục tiêu cao nhất.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Faro | 15:55 08/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...